Kỳ vọng tháng 10
Là một trong những chỉ số chứng khoán có mức tăng điểm mạnh nhất châu Á trong quý III/2009, bước sang quý IV/2009, VN-Index vẫn tiếp tục được kỳ vọng sẽ chinh phục mức 600 điểm.
Và mặc dù thị trường đã liên tiếp “đỏ lửa” trong 2 phiên đầu tiên của tháng 10, các chuyên gia vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ dao động trong xu thế đi lên sau quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước (NHNN).
Từ đầu tháng 9, nhiều nhà đầu tư đã quyết định rời thị trường bởi theo “tiền lệ” thì thời điểm này thường là thời điểm giao dịch ảm đạm nhất của thị trường chứng khoán. Phản ứng ngay với tâm lý này, tuần đầu tháng 9, thị trường chứng khoán đã diễn ra khá dè dặt và giảm điểm không mấy bất ngờ trên cả hai sàn.
Điều đáng ngạc nhiên là sau tuần đầu đi xuống,
thị trường chứng khoán đã liên tiếp đi lên cho đến cuối tháng đưa tháng
9 trở thành một tháng giao dịch khá thành công của TTCKVN khi các
ngưỡng hỗ trợ mới được xác lập. Cụ thể, VN-Index đã tăng hơn 6% từ mức
547 điểm lên 580 điểm và HNX-Index tăng gần 7%, từ 172 lên 184 điểm.
Thị trường tăng điểm nhẹ qua từng phiên để lần lượt thiết lập các
ngưỡng kháng cự mới ở mức 540 - 560 và 580 điểm.
Sự đi lên bất ngờ của thị trường trong tháng 9
đã góp công lớn đưa VN-Index trở thành chỉ số có sự tăng trưởng mạnh mẽ
nhất trong quý III với mức tăng gần 30%, vượt qua chỉ số KOSPI của Hàn
Quốc (tăng 20,36%) và chỉ số ASX của Australia (tăng 20%).
2 phiên giảm
điểm đầu tiên của tháng 10 dù đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của
các nhà đầu tư song theo các chuyên gia thì đây chỉ là sự suy giảm mang
tính kỹ thuật, một bước lùi tạm thời để thị trường có điều kiện tiếp
tục tích lũy trước khi chinh phục các ngưỡng cản cao hơn.
Cũng theo các
chuyên gia thì khả năng giảm điểm sâu là khó có thể xảy ra khi các yếu
tố vĩ mô đang ngày một khả quan hơn cũng như kết quả kinh doanh quý
III, dự kiến sẽ rất hứa hẹn, sắp được công bố.
Trong tháng 10 và những tháng cuối cùng của
năm, nhiều chuyên gia kỳ vọng thị trường tiếp tục chinh phục mốc 600
điểm mà lực đẩy đầu tiên chính là sự khởi sắc của kinh tế trong nước.
Trong quý III, GDP của Việt Nam đã đạt mức 5,76%, cao hơn rất nhiều con
số 4,5% đạt được trong quý II/2009.
Tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2009 đạt 4,56% và như vậy khả năng GDP tăng từ 5% - 5,2% trong năm 2009 là hoàn toàn khả thi. Nguyên nhân thứ hai khiến nhiều người kỳ vọng vào sự đi lên của thị trường là sự tăng mạnh mẽ của nguồn cầu đổ vào thị trường với những phiên đạt giá trị giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Nguyên nhân cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng tác động vào chỉ số VN-Index từ nay đến cuối năm chính là quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 7%/năm của NHNN có hiệu lực từ ngày 1/10. Trên thực tế, quyết định này của NHNN đã gỡ bỏ những nghi ngại của nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua về nguy cơ thắt chặt tín dụng trở lại đồng thời cho thấy những dấu hiệu khả quan của thị trường tiền tệ.
Cần phải nói rằng, so sánh mặt bằng lãi suất
ngân hàng với mức lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể kiếm được trên TTCK
thì khả năng tiền chảy về ngân hàng khó có thể xảy ra. Cũng có ý kiến
cho rằng TTCK không được hỗ trợ nhiều từ quyết định giữ nguyên mức lãi
suất cơ bản của NHNN bởi so với lượng hàng hóa hiện có trên thị trường
thì luồng tiền vào thị trường đã khá dồi dào, thể hiện qua giá trị giao
dịch trên hai sàn luôn ở mức cao.
Dù thế nào đi nữa thì sự ổn định của thị
trường tiền tệ, kết quả kinh doanh quý III nhiều khả năng sẽ rất khả
quan của các doanh nghiệp cùng với triển vọng sáng sủa của kinh tế
trong và ngoài nước chắc chắn sẽ hỗ trợ lớn cho TTCK chứng khoán phát
triển.
GTVT