Thị trường châu Á tăng điểm ngày thứ 2
Cổ phiếu các công ty khai mỏ và ngân hàng tăng điểm. Giá vàng tăng lên mức kỷ lục, các công ty môi giới nâng xếp hạng đối với cổ phiếu một loạt công ty Nhật.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 1,8% lên mức 117,71 điểm tại thị trường Tokyo. Phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số này tăng 1,7%. Chỉ số này đã tăng 64% trong 7 tháng qua nhờ dấu hiệu về việc kinh tế toàn cầu đang thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc tăng 2,3%, mức tăng mạnh nhất từ ngày 16/09. Chỉ số này tăng 0,4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi Ngân hàng Trung ương bất ngờ nâng lãi suất.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,1%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 2,1%, chỉ số Taiex của thị trường Đài Loan tăng 1%.
Chỉ số S&P 500 tương lai tăng 0,5%. Chỉ số này tăng 1,4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua nhờ dự đoán kết quả kinh doanh quý 3/2009 của các doanh nghiệp sẽ vượt dự kiến. Hôm nay, công ty Alcoa, công ty nhôm lớn nhất Mỹ, sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009.
Giá nguyên liệu thô tăng sau khi USD hạ giá, nhu cầu đối với hàng hóa như một công cụ đầu tư phòng hộ chống lại lạm phát tăng lên. Chỉ số USD, chỉ số đo biến động của USD với một số loại tiền tệ lớn khác, giao dịch ở mức thấp nhất trong 2 tuần nhờ dự đoán FED sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD muộn hơn so với các Ngân hàng Trung ương khác, sức hấp dẫn của đồng USD giảm bớt.
Ngân hàng Dự trữ Úc đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lên mức 3,25% từ mức 3%. Theo chỉ số HSBC Emerging Markets, sản xuất tại các nước mới nổi trong 3 tháng qua tăng trưởng mạnh nhất từ quý 2/2008.
Cổ phiếu BHP Billiton, hãng khai mỏ lớn nhất thế giới, tăng 3,2% tại thị trường Úc.. Cổ phiếu công ty sản xuất vàng Newcrest Mining tăng 6,7% tại thị trường Sydney.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp