Kinh tế Nga có thể suy giảm trầm trọng 7,5%
Thất nghiệp vẫn tiếp tục rất cao, tạo một thách thức rõ ràng cho chính phủ.
Kinh tế Nga có thể sụt giảm trầm trọng ở mức 7,5% trong năm này do phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng khiến quốc gia này chịu nhiều tổn thương lớn hơn dự đoán trong khủng hoảng tài chính, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận định.
Dự đoán ban đầu cho thấy kinh tế Nga có thể giảm 3-3,5% trong năm nay, ông Medvedev nói. Tháng trước, chính phủ đã dự đoán kinh tế sẽ suy giảm 8,5% trong năm nay, giảm mạnh nhất trong một thập kỷ. Nga sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2010.
Thất nghiệp vẫn tiếp tục rất cao, tạo một thách thức rõ ràng cho chính phủ.
Tỷ lệ thất nghiệp
trong tháng 8 ở mức 7,8%, thấp
hơn
sơ
với
ước
tính trước đó và so với mức 8,3% trong tháng 7 nhờ nhu cầu thời vụ trong ngành
nông nghiệp và xây dựng. Số người thất nghiệp ở mức 6 triệu người.
Những biện pháp khẩn cấp đã giúp tránh được khả năng xấu nhất có thể đối với thất nghiệp, những lĩnh vực như tài chính và ngân hàng.
Nga cũng đang hướng đến giảm lạm phát xuống còn 5-7% hoặc thấp hơn. Lạm phát của nước này trong thang 9 đã giảm xuống 10,7% từ mức 11,6% trong tháng 8 nhờ giá thực phẩm hạ và nhu cầu tiêu dùng giảm.
Ông Medvedev nói mục tiêu của Nga là cân bằng ngân sách tối thiểu thâm hụt trong một năm. Bên cạnh đó, Nga cũng cần hiện đại hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu và khí gas để bảo vệ đất nước khỏi khủng hoảng tài chính,.
Nga cũng nên theo đuổi chương trình năng lượng hiệu quả, trong đó có tạo nguồn nhiên liệu mới và tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng hạt nhân, hạ tầng thông tin và sản xuất nguồn dược liệu riêng.
Thâm hụt ngân sách của Nga hiện chiếm 4,7% GDP do chính phủ chi nhiều hơn thu.
Theo Bloomberg