MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới giàu châu Á sẽ "qua mặt" giới giàu Mỹ trong 4 năm nữa

| | Tài chính quốc tế

Trung Quốc là nước có tỷ lệ “giới giàu mới phất” gia tăng một cách ngoạn mục.

Khi kinh tế châu Á tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với Mỹ, danh mục đầu tư của những người giàu nhất cũng tăng với tốc độ đủ để giúp chọ vượt qua đối thủ ở Bắc Mỹ trong vòng 4 năm tới.

Báo cáo mới nhất công bố ngày 13/10 của Merrill Lynch và công ty tư vấn Capgemini Financialcho thấy khi suy thoái kinh tế dịu bớt, tổng giá trị tài sản ròng của người giàu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (những người với tài sản đầu tư tối thiếu 1 triệu USD) dự kiến sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn tài sản của người giàu tại nhiều vùng khác của thế giới.

Nếu xu thế này không thay đổi, tổng giá trị tài sản của người giàu châu Á có thể vượt qua tổng giá trị tài sản của người giàu tại Bắc Mỹ vào năm 2013.

Theo Merrill Lynch – Capgemini, tất cả triệu phú trên thế giới trong 4 năm nữa sẽ có tổng tài sản 48,5 nghìn tỷ USD. Trong số đó, 13,5 nghìn tỷ USD sẽ nằm trong tay những người giàu châu Á và 12,7 nghìn tỷ USD của giới nhà giàu Mỹ.

Ông Arvind Sundaresan, trưởng bộ phận kinh doanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Capgemini cho biết dự báo trên được tính toán dựa trên cơ sở số liệu kinh tế và tốc độ tăng trưởng cũng như kết quả các cuộc phỏng vấn đối với chuyên gia quản lý tài sản.

Điều này không đồng nghĩa với việc tỷ phú Bill Gates (tổng tài sản ước đạt 40 tỷ USD) có thể sớm để mất đi ngôi vị người giàu nhất thế giới. Thế nhưng khi nhóm nền kinh tế phương Đông nổi lên, một phần nhờ yếu tố Trung Quốc, bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới sẽ có sự góp mặt ngày một đông đảo của người châu Á. Số lượng người giàu mới nổi ở Trung Quốc tăng với tốc độ chóng mặt.

5 năm trước, theo danh sách Hurun Rich List, Trung Quốc chỉ có 3 tỷ phú. Ngày nay, số tỷ phú đã lên tới con số 130, năm 2008, tổng số tỷ phú là 101.

Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là ông Wang Chuanfu, người sáng lập ra BYD, hãng xe ô tô Trung Quốc đã sản xuất ra xe ô tô điện. Tổng tài sản của ông ước đạt 5,1 tỷ USD. Năm ngoái, ông không nằm trong danh sách người giàu Trung Quốc. Thế nhưng từ khi tỷ phú Buffett, người giàu thứ 2 trên thế giới theo xếp hạng của Forbes đầu tư vào cổ phiếu của BYD, giá cổ phiếu BYD từ đó đến nay đã tăng vọt. BYD cũng nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ từ thị trường ô tô Trung Quốc vẫn đi lên với tốc độ 5% bất chấp sự suy giảm của kinh tế toàn cầu.

Mặc dù người châu Á đang là những người giàu nhanh nhất thế giới, nhưng điều này cũng không có nghĩa là các tỷ phú miễn nhiễm trước cuộc khủng hoảng tài chính. Theo khảo sát của Merrill Lynch/Capgemini, người giàu châu Á năm 2008 mất 35% tài sản của mình, trong khi mức “thâm hụt” trung bình của thế giới là 24%.

Thị trường chứng khoán cùng bất động sản và những khoản đầu tư của người giàu châu Á đã tăng mạnh kể từ tháng 3 khi các nền kinh tế trong khu vực bắt đầu ra khỏi suy thoái. GDP của Trung Quốc dự đoán sẽ tăng 8,5% trong năm nay, trong khi Mỹ chỉ là 1,5%.

Và người giàu nhất Trung Quốc Wang vẫn còn một chặng đường dài nữa trước khi có thể thách thức được ngôi vị giàu nhất thế giới của Bill Gates. Nhưng Rupert Hoogewerf, người sáng lập và người viết báo cáo Hurun cho hay, cứ với đà này, “có rất nhiều khả năng trong vòng 15 năm nữa, bạn sẽ thấy một ai đó ở Trung Quốc trở thành người giàu nhất thế giới”.

Các tỷ phú thế giới và những con số ấn tượng

Chưa tới 1% tỉ phú đôla của Trung Quốc giàu nhờ thừa kế. Trong khi đó, ở Mỹ con số này là 35% và ở Anh là 25%.

Hầu hết tỉ phú đô la Trung Quốc là nam, ở độ tuổi 50, khởi nghiệp trong khoảng 16 năm trở lại đây.

Có 102 phụ nữ được xếp trong danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc. Số này chiếm hơn một nửa trong danh sách phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới.

Ba sở thích lớn nhất của các đại gia Trung Quốc là du lịch, bơi lội và đánh golf. Mỹ, Úc, Pháp là ba nơi họ thích đến nhất.


Theo Time,SGTT
Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên