Bộ Tài chính Mỹ chỉ trích Trung Quốc về chính sách tỷ giá
Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng 141 tỷ USD lên mức 2.273 tỷ USD trong quý 3/2009. Phía Mỹ sắp tới sẽ liên tục hối thúc Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ.
Bộ Tài chính Mỹ chỉ trích Trung Quốc về việc thiếu linh hoạt đối với tỷ giá đồng nhân dân tệ và xây dựng dự trữ ngoại tệ lớn.
Bộ Tài chính Mỹ trong báo cáo lên Quốc hội Mỹ về chính sách tiền tệ có đoạn viết: “Việc thiếu linh hoạt đối với tỷ giá đồng nhân dân tệ và việc Trung Quốc tăng dự trữ ngoài hối đã làm giảm đi tác dụng tích cực của chính sách có mục tiêu giảm sự mất cẩn bằng.”
Báo cáo này được công bố ngày 14/10. Theo đó, trong nửa đầu năm 2009, không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng đồng nội tệ một cách bất hợp pháp.
Lãnh đạo nhóm nước G20 đã chấp thuận một khung để duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giảm đi dòng chảy thương mại và đầu tư bất hợp lý.
Khung này có thể giúp kích thích nhu cầu nội địa Trung Quốc tăng cao, người Mỹ tiết kiệm hơn và người châu Âu tăng đầu tư.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vốn đã ở mức cao nhất trên thế giới, tiếp tục phình to trong quý 3/2009 khi nền kinh tế hồi phục, hút thêm dòng vốn đầu tư, đồng USD yếu khiến dự trữ bằng đồng yên Nhật và euro tăng giá.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong tuần này đã công bố dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng 141 tỷ USD lên mức 2.273 tỷ USD trong quý 3/2009, mức này dù vậy thấp hơn so với mức tăng 178 tỷ USD của quý 2/2009.
Chính quyền Tổng thống Obama muốn Trung Quốc theo đuổi chính sách linh hoạt tỷ giá đồng nhân dân tệ, cân bằng lại tăng trưởng kinh tế. Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc để đồng nhân dân tệ tăng giá trong các cuộc họp song phương sắp tới và tại hội nghị thượng đỉnh G20.
Trong năm 2009, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã kêu gọi thay đổi đồng USD trong vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới. Chủ đề này chưa phải là trung tâm cuộc họp thượng đỉnh của G20 vào tháng trước.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp