MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đa số đại biểu Quốc hội đồng ý với gói kích cầu thứ hai"

"Số 17.000 tỉ đồng là của năm nay, còn sang năm thì gần như đa số đại biểu Quốc hội đồng ý có một gói kích cầu bằng nguồn lực của Nhà nước".

Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội sáng 29/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng, trong đó nổi bật là thông tin đa số đại biểu Quốc hội đồng ý có một gói kích cầu thứ hai bằng nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ cho một số lĩnh vực nhưng tập trung, một phần cho giải quyết trước mắt, nhưng phần lớn cho những mục tiêu lâu dài.

Gói kích cầu mới chủ yếu cho mục tiêu dài hạn

PV: Thưa Phó Chủ tịch, vì sao tới đề án tái cấu trúc kinh tế tới thời điểm này vẫn chưa được trình ra Quốc hội ?

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Đã có phương án tái cấu trúc nào đâu. Hôm qua Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư thay mặt Chính phủ trình bày nhưng cũng chưa nói rõ vấn đề này, mới chỉ tạm gọi là tái cấu trúc.

Chúng ta hiểu thế nào về gói kích cầu thứ hai: có hay không?, nguồn tiền đó từ đâu và có phải khoản tiền khác ngoài khoản 17.000 tỉ đồng?

Số 17.000 tỉ đồng là của năm nay, còn sang năm thì gần như đa số đại biểu Quốc hội đồng ý có một gói kích cầu bằng nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ cho một số lĩnh vực, một số khâu nhưng phải tập trung, mang tính chất đột phá tạo sự phát triển của đất nước, một phần cho giải quyết trước mắt, nhưng phần lớn là cho những mục tiêu lâu dài. Cho nên đưa ra gói kích cầu mới để làm một việc nhưng hướng tới hai mục tiêu trước mắt và lâu dài

Nhưng giờ nguồn tiền cho gói đó chưa có theo dự toán ngân sách cũng như phân bổ ?

Tất nhiên nguồn tiền của chúng ta khác nước khác. Khi tiếp xúc với các nhà khoa học, nhà kinh tế nước ngoài, tôi thường nói "chúng tôi khác với các ngài, chúng tôi không thể có 700 tỉ USD, 300 tỉ USD nhưng chúng tôi sử dụng nhiều thứ quân như trong chiến tranh: chủ lực trung ương có, địa phương có, dân quân, du kích, người già, phụ nữ, trẻ em cùng đánh...".


Lợi nhuận để lại tại PetroVietnam vẫn phải báo cáo Quốc hội

Hôm qua Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói về vấn để lại tiền của Tập đoàn dầu khí. Một số ý kiến nói giữ lại 50% lợi nhuận là không đúng quy định?

Cách đây 3 năm phần lớn số tiền để lại thì Quốc hội không để mắt đến. Nhưng từ 3 năm trở lại đây thì năm nào cũng phải báo cáo Quốc hội, thu được bao nhiêu trong phần khai thác dầu chung giữa mình với Malaysia, bao nhiêu đưa vào cân đối, bao nhiêu quản lý trong ngân ssách, phương thức quản lý thế nào, đầu tư vào đầu đều phải báo cáo hết.


Việc Tổng công ty dầu khí đầu tư ra nước ngoài 3 tỉ USD, cái này không thông qua Quốc hội ?

Quốc hội chỉ quản lý với trường hợp sử dụng tiền như thế và số vốn Nhà nước chiếm từ 20% trở lên. Ở đây trong khoản tiền đó có 1 phần vốn Nhà nước nhưng chưa đến 20%. Còn doanh nghiệp tự đầu tư, tự chịu trách nhiệm...

Xin cảm ơn Phó Chủ tịch !

Theo Quỳnh Trang
VnMedia

phuongmai

Trở lên trên