Tiếp tục gói hỗ trợ kích thích kinh tế đến năm 2010, lãi suất hỗ trợ 2%
Dự kiến, năm 2009 số tiền hỗ trợ lãi suất sẽ còn thừa 8 nghìn tỷ đồng, số dư này sẽ được chuyển sang thực hiện hỗ trợ cho DN trong năm sau (2010).
- 30-10-2009Kéo dài gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn đến hết quý 1/2010, lãi suất hỗ trợ 2%
- 30-10-2009Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị chuyển hướng kích thích kinh tế
- 29-10-2009"Đa số đại biểu Quốc hội đồng ý với gói kích cầu thứ hai"
Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 10 của Văn phòng Chính phủ diễn ra chiều nay (ngày 30/10), Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong 10 tháng đầu năm 2009, nền kinh tế của Việt Nam đã phục hồi và liên tục tăng trưởng.
Trên tinh thần tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ trên các mặt sau:
Về đầu tư: sẽ tiếp tục vào phát triển cơ sở hạ tầng và số tiền dùng để đầu tư này sẽ không ảnh hưởng đến tình hình lạm phát (lạm phát năm 2010 được Chính phủ tính toán sẽ ở mức không quá 2 con số). Do đó, thời gian tới sẽ không cắt giảm đầu tư mà tăng cường các biện pháp thu.
Về chính sách tài chính: Chính phủ khẳng định sẽ không tiếp tục áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế đã thực hiện trong năm 2009 như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may và da dày sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối đa là 3 tháng. Đồng thời, tiếp tục biện pháp hoàn thuế, giãn thuế nhập khẩu như năm 2009.
Về chính sách tiền tệ: sẽ tiếp tục được điều hành trên tinh thần lãi suất điều hành thị trường dương, kéo lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp cho phù hợp chung với tình hình thị trường thế giới, tiếp tục cắt giảm hỗ trợ theo thời gian và đối tượng. Cụ thể:
Đối với Hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động (Quyết định 131/QĐ-TTg): Chính phủ quyết định sẽ tiếp tục thực hiện đến hết quý 1/2010 nhưng lãi suất sẽ giảm từ 4% xuống còn 2% và thu hẹp đối tượng hỗ trợ lãi suất, ưu tiên DN xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động.
Lý giải tại sao Chính phủ lại chọn thời gian kéo dài là 3 tháng, Ông Bùi Hà – Vụ trưởng vụ Kinh tế tổng hơp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nền kinh tế của nước ta đang phục hồi, biểu hiện là GDP tăng đều qua các quý, dự kiến cả năm 2009 tăng khoảng 5,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước vẫn khiến các doanh nghiệp vẫn còn trong tình trạng “vừa ốm dậy”, chưa thể phát triển bền vững. Do đó, tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay vốn lưu động 2% cho các doanh nghiệp thêm 1 quý nữa (3 tháng) là hợp lý.
Về hỗ trợ lãi suất vốn trung và dài hạn (theo Quyết định 443/QĐ-TTg và Quyết định 497/QĐ – Ttg), Chính phủ quyết định sẽ kéo dài thêm 1 năm (tức hết năm 2011) cho các khoản giải ngân mới. Mức lãi suất cũng sẽ giảm từ 4% xuống 2%, ưu tiên cho các hợp đồng vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp…
Như vậy, năm 2009 sẽ còn thừa 8 nghìn tỷ đồng (do biến động tỷ giá nên 1 tỷ USD thay vì 17.000 tỷ đồng như trước đây sẽ được nâng lên thành 18.000 tỷ đồng). Số dư này sẽ được chuyển sang năm để tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay mới của doanh nghiệp (theo quy định nói trên).
Tuy nhiên, bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và một số cơ quan có liên quan để tính toán con số cụ thể và trình lên Chính phủ trong thời gian tới.