Vẫn thích
chia nhỏ cổ phần
Sau
khi chứng khoán khởi sắc, hàng loạt công ty niêm yết trên cả hai sàn
chạy đua chia nhỏ giá trị cổ phần (trên
thị trường, các
công ty thường dùng từ chia cổ phiếu thưởng), làm cho nhiều người nhầm tưởng đây là phần tiền thưởng dành
cho cổ đông (giống như CB-CNV được công ty chia thưởng cổ phiếu ESOP).
Phải chăng do ngộ nhận như vậy nên ngành thuế đưa khoản thu này vào danh mục đánh thuế thu nhập ? Thực ra, việc chia
thưởng cổ phiếu không
làm tăng giá trị doanh
nghiệp (DN), cổ đông
không được gì thêm mà chỉ hy vọng tăng
tính thanh khoản (vì giá giảm tương ứng), làm cho nhiều người thích
(như kiểu người bán hàng rong đề giá 1/2
kg thay vì 1 kg).
Thế nhưng do áp lực đánh thuế đầu năm tới, do chạy theo sở thích đầu cơ
của nhiều nhà đầu tư nên hiện nhiều DN đang đua
nhau chia cổ phiếu... thưởng.
Ngoài SJS (sắp chia và mua theo mệnh giá với tỉ lệ 1:1,5), SSI chia tỉ lệ 1:1 thì
nhiều DN
khác như: HPG, CII, KBC,
VSC... cũng sẽ chia tỉ lệ khá cao. Do tâm lý nhà đầu tư còn thích chia nhỏ nên có
những đơn vị bị lỗ trầm trọng kéo dài nhiều quý như Công ty Đầu tư và Vận tải dầu khí
Vinashin (VSP) trong năm
nay cũng đã chia cổ phiếu với tỉ lệ
1:1,35...
Lo
bị pha
loãng
Chuyên
gia tài chính Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, nhận định: “Do
nhiều công
ty chia bạo tay nên sang năm
2010 nếu lợi nhuận DN không tăng
tương ứng thì cổ phiếu sẽ bị pha loãng”. Điều lo lắng đó
có thể là hiện thực vì năm
tới, nhiều DN sẽ không
còn khoản lợi nhuận từ giá nguyên liệu giá rẻ nhờ khủng hoảng, không còn khoản tiền hoàn
nhập từ đầu tư tài chính, không còn tiền chênh
lệch nhờ định giá lại đất, không
còn hưởng lợi từ gói kích cầu... nên thu nhập sẽ giảm mạnh.
Trong
khi nguồn thu nhập đang
có nguy cơ giảm nhưng vốn điều lệ tăng lên nhiều sẽ làm cho
mức thu nhập trên cổ phiếu sẽ giảm đi. Nếu DN cứ chạy đua chia nhỏ cổ phần (chia
thưởng) thì
sau một thời gian nữa thị trường chứng khoán VN sẽ tràn ngập số lượng cổ phiếu nhưng giá trị trên từng cổ phiếu sẽ xuống thấp và con
số thống kê
trên sổ sách kế toán sẽ ngày càng dài ra.
Mới đây, khi chứng khoán còn lao dốc thê thảm, vì sợ thị trường bị pha
loãng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phải khuyến nghị các DN không nên chia cổ phiếu và hạn chế tăng vốn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thủ tục tăng vốn. Thế nhưng
năm nay, khi chứng khoán
vừa gượng dậy thì hàng loạt đơn vị đã
quyết định chia
mạnh làm
cho thị trường năm 2010 sẽ tăng thêm số lượng cổ phiếu rất nhiều.
Do
việc chia
tách cổ phiếu không làm thay đổi giá trị DN, cũng như
giá trị cổ phần của cổ đông nên lúc thị trường đi lên thì nhà đầu tư thích, làm cho giá cổ phiếu bị đẩy lên
cao; nhưng khi thị trường đi xuống mạnh thì những thông tin chia thưởng vẫn khó
thu hút nhà đầu tư.
Theo
Hiệp hội Các
nhà đầu tư tài chính VN, vẫn có một số DN lợi dụng việc chia cổ phiếu thưởng để làm giá, cho nên nhà đầu tư cần lưu
ý để không
chạy mua,
tránh bị sập bẫy của giới đầu cơ.
Theo Trần Phú
Minh
NLĐ