Bắt đáy cuối phiên hay tín hiệu từ nhóm cổ phiếu Tài chính - ngân hàng
Vn-Index vẫn giữ được mốc 430 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ. Bốn cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng điểm vào cuối phiên mở ra hy vọng mới cho các nhà đầu tư.
Tưởng chừng VN-Index sẽ xuyên thủng ngưỡng 430 điểm vào cuối phiên như những gì đã diễn ra suốt 90 phút giao dịch đầu giờ; tuy nhiên thị trường đã hồi phục đáng kể vào những phút cuối cùng.
Đầu giờ giao dịch, VN-Index giảm hơn 9 điểm, bluechips giảm sàn hàng loạt. Đỉnh điểm của phiên giao dịch là khi VN-Index giảm hơn 14 điểm xuống gần 427 điểm. Tuy nhiên lúc này mặc dù toàn thị trường có hơn 84 mã giảm sàn và các bluechips bị bán mạnh, song xuất hiện các lệnh mua giá sàn khối lượng lớn chặn tại các mã bluechips thanh khoản như SSI, HAG, REE, HPG…
10h13 phút, STB bất ngờ quay lại mức giá tham chiếu; EIB tăng nhẹ trở lại…Giao dịch lình xình diễn ra trong 2-3 phút sau đó VCB tăng 700 đồng. Nhà đầu tư trong nước bán mạnh cổ phiếu trong khi khối nhà đầu tư nước ngoài cần mẫn mua vào cổ phiếu bluechips. Chính lực đỡ từ vốn ngoại tại 4 mã cổ phiếu ngân hàng là EIB, STB, CTG và VCB đã giúp VN-Index đóng cửa đợt 2 giảm 10 điểm, trong khi trước đó giảm hơn 12 điểm.
Sang đợt 3, khi thấy dấu hiệu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, các lệnh mua ATC được đẩy vào những phút cuối giờ khiến SSI đang giảm 2.500 đồng/cp đột ngột tăng 500 đồng/cp; HAG giảm sàn 57.000 đồng tăng 500 đồng lên 60.000 đồng/cp; PPC sau một thời gian dài trượt giá, phiên này tăng 200 đồng lên 16.400 đồng/cp; PVD có lúc dự kiến khớp giá trần, sau đó khớp lệnh giảm 500 đồng xuống 79.000 đồng/cp.
Trong nhóm bluechips, chỉ còn lại DPM, DRC, NTL, VPL giảm sàn vào cuối phiên, SJS giảm 3.000 đồng xuống 70.000 đồng/cp, chỉ còn dư mua giá sàn 69.5. Cổ phiếu AGR của CTCP Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT sau một thời gian giảm sàn liên tục kể từ khi chào sàn, sáng nay tăng 500 đồng lên 21.500 đồng/cp.
Toàn thị trường cuối phiên có 3 mã tăng trần là DPR, RIC và ICF; trong đó duy nhất ICF còn dư mua giá trần 13.800 đồng/cp; DPR chỉ còn dư mua giá dưới tham chiếu.
Thanh khoản tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước. Tính riêng khối lượng khớp lệnh là gần 35 triệu đơn vị, đạt giá trị 1.237 tỷ đồng. Hôm nay là phiên giao dịch bùng nổ của giao dịch thỏa thuận. AGF được giao dịch trên 1 triệu đơn vị giá trần 33.3; SFC giao dịch thỏa thuận hơn 1,3 triệu đơn vị giá 41; HCM giao dịch thỏa thuận hơn 400.000 đơn vị giá tham chiếu 64.5; NBB cũng có giao dịch thỏa thuận trên 450.000 đơn vị.

Tại sàn Hà Nội, sau khi rơi về gần mức 133 điểm, HNX Index đã lấy được đà tăng và tăng dần về cuối ngày. Chốt ngày, chỉ số này đóng cửa tại 138,23 điểm, tăng 0,69 điểm so với hôm qua.
Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 57 mã tăng giá, 31 mã đứng giá và 160 mã giảm giá.
Sự tăng điểm của HNX Index là do một số cổ phiếu lớn đã tăng giá trở lại như ACB tăng 800 đồng lên 36.900 đồng, PVS tăng 700 đồng, PVX tăng 500 đồng...
Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SQC của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn. Với mức giá 81.000 đồng/cp thì SQC có vốn hóa thị trường 8.100 tỷ đồng - trở thành cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 2 tại HNX chỉ sau ACB (28.308 tỷ đồng) và đứng trên cả VCG (6.570 tỷ), PVS (5.230 tỷ)...
Một số mã khác tăng giá trong phiên hôm nay là CTS, DBC, TH1, MIC, SD5, RHC, VGP…
Hôm nay cũng là phiên giao dịch đầu tiên của 6 triệu cổ phiếu V15 của Vinaconex 15. Cổ phiếu này đóng cửa tại 16.000 đồng với 115.600 đơn vị được chuyển nhượng.
Thanh khoản của thị trường cũng có sự cải thiện với xấp xỉ 19,4 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 480 tỷ đồng. Những cổ phiếu có lượng giao dịch lớn là KLS (4,18 triệu đơn vị), VCG (2,55 triệu), ACB (1,09 triệu), PVX (0,73 triệu)…
Phương Mai - Quốc Thắng
Theo Dân trí/HNX/HSX