MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp Nhật tháng 12/2009 bất ngờ giảm

29-01-2010 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Lao động Nhật công bố tỷ lệ việc làm/đơn xin việc tăng đến tháng thứ 4 liên tiếp, tỷ lệ ở mức 0,46 tương đương cứ 100 người nộp đơn xin việc thì có 46 việc làm.

Cơ quan thống kê Nhật công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2009 bất ngờ giảm xuống mức 5,1% từ mức 5,2%. Việc suy giảm này ngược hẳn với dự báo của giới chuyên gia.

Các công ty Nhật đang sa thải lao động với tốc độ chậm hơn khi xuất khẩu phục hồi trong năm 2009.

Tuy nhiên họ cũng không sẵn sàng tuyển dụng trở lại bởi lao động còn khá thừa, như vậy đây là dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của thị trường việc làm nếu đến cũng sẽ phải sau một thời gian nữa.

Ông Nishioka, chuyên gia kinh tế trưởng tại RBS Securities Japan ở Nhật, nhận xét: “Thời kỳ xấu nhất đã qua. Thế nhưng các công ty chưa sẵn sàng tuyển dụng trở lại cho tới khi lợi nhuận của họ phục hồi mạnh.”

Đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 89,77 yên/USD từ mức 89,69 yên/USD trước khi báo cáo trên được công bố.

Bộ Lao động Nhật công bố tỷ lệ việc làm/đơn xin việc tăng đến tháng thứ 4 liên tiếp, tỷ lệ ở mức 0,46 tương đương cứ 100 người nộp đơn xin việc thì có 46 việc làm.

Báo cáo khác cho thấy cứ 100 người tìm việc thì có 87 thông báo tuyển dụng – mức cao nhất từ tháng 1/2009.

Các chuyên gia kinh tế coi đây như chỉ báo hàng đầu về thị trường việc làm.

Ông Yoshiki Shinke, chuyên gia kinh tế trưởng tại viện nghiên cứu Dai-Ichi Life ở Tokyo, nhận xét: “Ít nhất thời kỳ xấu nhất đã qua, tuy nhiên tôi cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới.”


Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên