Chứng khoán: Vùng trũng đón dòng tiền?
Việc các kênh đầu tư khác hiện còn khá mờ mịt là lý do được nhiều thành viên thị trường kỳ vọng tuần sau Tết sắc xanh sẽ ngự trị bảng điện tử.
Nghỉ
giao dịch từ giữa tháng 1, nhưng Hải, một nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán
mở tài khoản tại IRS, nhưng ngày nào cô cũng cập nhật biến động của chỉ
số. Nói như Hải là “để khỏi lạc hậu” khi thị trường giao dịch trở lại
sau Tết khi tâm lý các nhà đầu tư phấn chấn trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài.
Quy luật vàng lặp lại?
Phán đoán của Hải được nhiều NĐT đồng tình khi để dự đoán về diễn biến
trên thị trường còn nặng tính tâm lý, tính quy luật của thị trường được
đem ra mổ xẻ. Trong năm 2009, sau 2 kỳ nghỉ lễ chính, thị trường trải
qua những giai đoạn tăng tốc rất mạnh. Trước khi bước vào kỳ nghỉ 30/4
- 1/5/2009, chỉ số VN-Index chốt lại ở mốc 321,63 điểm. Sau kỳ nghỉ
này, nhiều NĐT thực sự bất ngờ trước đà tăng tốc quá nhanh của
VN-Index.
Thị trường cómột tháng tăng điểm trọn vẹn và đồ thị của
VN-Index giai đoạn đó đi lên gần như theo chiều thẳng đứng. Chỉ trong
hơnmột tháng, VN-Index tăng lên mốc trên 500 điểm và tháng 5/2009 trở
thành một trong những tháng VN-Index tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử
của chỉ số này.
Tương tự, thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ 2/9/2009 là thời kỳ
thăng hoa lớn nhất trong năm. Trước thời điểm này, VN-Index ở mức trên
500 điểm. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index tăng một mạch lên đỉnh
615,68 điểm và sau đó rớt trở lại.
![]() |
| Thăng trầm VN-Index 1 năm qua (từ tháng 2/2009 đến tháng 2/2010). |
Cũng vì tin vào diễn biến này và nhìn vào các yếu tố cơ bản của cổ phiếu khá hấp dẫn, một bộ phận nhà đầu tư đã “trực chiến” với thị trường mua vào từ trước Tết để đón “sóng”. Họ cho rằng, sau Tết, thị trường chứng khoán sẽ sôi động hơn bởi ngoài số lượng NĐT hiện nay quay lại thị trường thì những NĐT mới cũng sẽ bắt đầu mở tài khoản.
Thử lửa
Bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế nhận định, sau Tết nhiều khả năng dòng tiền sẽ chảy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn hiện nay. Doanh nghiệp thu hồi tiền sau mùa kinh doanh cao điểm để trả nợ cho ngân hàng cũng như quay về chu kỳ sản xuất bình thường nên nguồn vốn lưu động chưa cần nhiều. Thanh khoản của các ngân hàng có thể gia tăng, vòng quay tín dụng mới bắt dầu khiến mức dư nợ cho vay cũng sẽ được đẩy mạnh… Dòng tiền cải thiện cùng tâm lý thuận lợi có thể là yếu tố đem lại sắc xanh cho thị trường. Tuy vậy, yếu tố thận trọng vẫn được đề cập.
Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào ngày 22/2, thời điểm công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Tháng 2 rơi vào dịp Tết và thường là tháng có CPI tăng cao nhất trong năm, và năm nay khó có thể là ngoại lệ. CPI cũng là chỉ số để có thể phán đoán về chính sách tiền tệ áp dụng trong tháng 3 mà khả năng dễ thấy nhất là tăng lãi suất cơ bản.
Giả sử Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 hay 1 điểm
phần trăm, cục diện trên thị trường ngân hàng không có nhiều thay đổi
vì hiện tại lãi suất thực huy động và cho vay đã có độ chênh so với lãi
suất khống chế. Về sâu xa, điều này còn khơi thông các luồng vốn cho
nên kinh tế. Tuy vậy, tâm lý tiêu cực của các NĐT rất có thể là yếu tố
đẩy thị trường đảo chiều.
Một quy luật nữa về chính sách tiền tệ có thể sẽ không theo lối mòn
trong năm 2010 là tính nới và thắt. Thông thường, đầu năm các ngân hàng
được nới lỏng tín dụng, tăng trưởng mạnh, cuối năm Ngân hàng Nhà nước
mới thực hiện thắt chặt lại nhưng năm 2010 có thể sẽ khác. Ngành ngân
hàng được dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Đi trước thế
giới một bước, Ngân hàng Nhà nước có thể tăng cường kiểm soát quyết
liệt và không để các ngân hàng xé rào về tăng trưởng tín dụng. Vì vậy,
cơ sở để thị trường chứng khoán tăng mạnh, lặp lại biến động như nửa
đầu năm 2009 chưa thể có.
Nền tảng cổ phiếu tốt
Những yếu tố chi phối tới thị trường sau Tết đã được phân tích. Để có
phương án an toàn hơn cả, ngoài việc tiên lượng tâm lý, chính sách điều
hành kinh tế vi mô, NĐT có thể xem xét các cổ phiếu có yếu tố cơ bản
tốt. Nguyên tắc đầu tiên được tư vấn của nhiều công ty chứng khoán đưa
ra là chọn cổ phiếu thanh khoản. Năm 2009, nhiều NĐT “đánh hàng” theo
kiểu rỉ tai xuất tiền mua vài mã cũng không đến nỗi tồi về chỉ số EPS,
PE… nhưng tính thanh khoản lại thấp. Mỗi phiên giao dịch chỉ có
3.000-4.000 cổ phiếu.
Một nguyên tắc nữa mà NĐT nào cũng thuộc nằm lòng nhưng quyết tâm để
thực hiện lại không dễ. Đó là chọn cổ phiếu có EPS cao, hợp lý.Thống
kê của HOSE và HNX cho thấy năm 2009, số cổ phiếu có EPS trên 10.000
đồng xuất hiện tương đối nhiều, trong đó có những mã vượt 20.000 đồng.
Kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thuộc dạng “đẹp như mơ”.
Năm
2010, liệu diễn biến trên có lặp lại? Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh
(REE), cho biết năm 2010, doanh nghiệp phải cân nhắc về dòng tiền nhiều
hơn vì nguồn vốn không còn dồi dào như trước, trong khi vay mượn khó
khăn hơn.
Yếu tố nguyên vật liệu đầu vào giá rẻ có thể cũng không còn là lợi thế,
nhất là với doanh nghiệp ngành nhựa, ngành thép (có EPS cao năm 2009).
So với thời điểm này năm 2008, giá phôi thép, hạt nhựa cao gấp 2-2,5
lần. Đầu vào đội lên, đầu ra có thể tăng nhưng lợi nhuận biên của doanh
nghiệp chắc chắn giảm. Lựa chọn cổ phiếu có EPS duy trì tăng trưởng sẽ
là điều khó khăn với các NĐT.
Thị trường chứng khoán sẽ bước qua tuổi lên 10 trong năm nay, giai đoạn
hậu khủng hoảng vẫn là cơ hội kiếm lời lớn cho các NĐT. Tuy nhiên, để
đạt được sự thành công, NĐT phải bản lĩnh hơn để đứng vững trước nhiều
con sóng lớn.
|
Đầu năm, VN-Index có tăng?
* Phiên đầu tiên sau Tết. (Minh Long)
|
Báo Đất Việt
