Thứ 6, 12/03/2010, 05:20
S&P 500 lập đỉnh mới của năm 2010
S&P 500 lập đỉnh mới của năm 2010

S&P 500 vượt ngưỡng 1.150 quan trọng, cao hơn mức đỉnh đầu năm 2010. Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh. Dự luật cải tổ ngành y tế khó được thông qua.


Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên mức 1.150,24 điểm tại thị trường New York.

Chỉ số này hạ 0,6% trong phiên sau thông tin về lạm phát từ Trung Quốc khiến nhà đầu tư lo lắng về khả năng Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones trong phiên giao dịch ngày hôm qua tăng 44,51 điểm tương đương 0,4% lên mức 10.611,84 điểm.

Ông Michael Holland, chuyên gia quản lý quỹ tại Holland & Co ở New York, nhận xét: “Một số người coi ngưỡng 1.150 như một ngưỡng quan trọng. Những yếu tố kinh tế đã cải thiện. Thật đáng mừng khi thấy thị trường vẫn tăng điểm, niềm tin nhà đầu tư không lung lay ngay cả khi có tin xấu.”

Mức đỉnh mới của năm 2010 được thiết lập

Phiên giao dịch ngày 19/01, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất trong 15 tháng là 1.150,23 điểm và từ đó đến ngày 08/02, chỉ số này hạ 8,1% do lo ngại nhóm nước châu Âu trong đó có Hy Lạp sẽ không thể giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách và khả năng FED sẽ rút đi một số biện pháp kích thích kinh tế khi kinh tế hồi phục.

Sau khi lấy lại được số điểm đã mất, chỉ số S&P 500 tăng được 70% so với mức thấp kỷ lục thiết lập ngày 09/03/2009.

Phiên hôm qua, các chỉ số chính của thị trường gần như ở trong trạng thái giảm điểm suốt phiên giao dịch. Từ 3h đến 4h chiều, các chỉ số mới tăng điểm nhẹ. Chốt phiên, S&P 500 tăng 0,4%, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, chỉ số Nasdaq tăng 0,4%.

Cổ phiếu các nhóm ngành tăng điểm phần lớn, biến động với biên độ thấp. Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô giảm 0,04%, cổ phiếu năng lượng tăng 0,11%, cổ phiếu tài chính tăng 0,6%, cổ phiếu y tế tăng 0,3%, cổ phiếu công nghệ tăng 0,3%.

Cổ phiếu tài chính tăng điểm mạnh sau khi giám đốc điều hành của Citigroup cho biết ngân hàng này đang trên đà kinh doanh có lãi và bán đi một số tài sản có độ rủi ro cao. Citigroup là ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng tài chính vì thế thông tin tốt về công việc kinh doanh của ngân hàng này khiến thị trường không khỏi lạc quan.

Đáng nói, kịch bản của tháng 3/2009 lại lặp lại một lần nữa. Khi đó, khi thị trường đang trong trạng thái giảm điểm, thông tin tốt về triển vọng kinh doanh của Citigroup là yếu tố quan trọng kéo thị trường Mỹ khỏi tâm lý bi quan.

Phiên ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức đỉnh mới của năm 2010, yếu tố này có thể khiến một số nhà đầu tư từ trước đó vốn lưỡng lự nay sẽ lại tham gia vào thị trường.

Cổ phiếu tài chính tăng điểm mạnh trong phiên hôm qua khiến nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về tình hình lạm phát tại Trung Quốc. Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tháng 2/2010 tăng 2,7% từ mức tăng 1,5% của tháng 1/2010. Giá cả tăng quá mạnh, Trung Quốc có thể buộc phải nâng lãi suất cơ bản, việc nâng lãi suất cơ bản có thể cản đà đi lên của nền kinh tế và hãm phanh sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Ông Jim Dunigan, giám đốc điều hành tại PNC Wealth Management, cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ có thể kiềm chế tốt lạm phát hiện nay: “Chúng tôi nhìn thấy những dấu hiệu của lạm phát thế nhưng tôi không nghĩ vấn đề đó sẽ là quá lớn tiếp theo.”

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm 6 nghìn xuống mức 462 nghìn, các chuyên gia đã kỳ vọng mức giảm sâu hơn.

Báo cáo trên cho thấy tình hình trên thị trường lao động đã khá hơn thế nhưng không hề nói đến sự cải thiện rõ rệt mà nhà đầu tư mong đợi. Từ khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về thị trường việc làm tháng 2/2010, thị trường Mỹ liên tục giao dịch trong biên độ hẹp. Thị trường cần thêm những dấu hiệu rõ ràng hơn của sự phục hồi.

Nhà đầu tư sẽ đổ tiền vào thị trường?

Giá trái phiếu không có nhiều thay đổi. Lợi tức đối với trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm, thường biến đổi ngược chiều với giá, duy trì ở mức 3,73%. Đồng USD biến động so với một số loại tiền tệ lớn.

Ông David Joy, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại RiverSource Investments, cho biết ông ấn tượng với việc nhà đầu tư không quá bị ảnh hưởng bởi thông tin lạm phát Trung Quốc ở thời điểm không có quá nhiều thông tin kinh tế Mỹ được công bố. Nhà đầu tư thường cảm thấy bất an khi không có nhiều thông tin, điều này có thể khiến họ bán cổ phiếu: “Thông tin kinh tế hồi phục đang khiến thị trường tin tưởng nhiều hơn. Chúng ta đã đến thời điểm cổ phiếu được định giá ở mức phù hợp.”

Việc chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mốc cao của tháng 1/2010 có thể khiến một số nhà đầu tư có thêm động lực rót tiền vào thị trường. Thị trường giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, tăng điểm trong phiên ngày thứ Ba và ngày thứ Tư. Khối lượng giao dịch ở mức thấp, nhà đầu tư có thể vẫn băn khoăn với việc tăng điểm gần đây của thị trường.

Thông tin về các vụ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp khiến thị trường không khỏi lạc quan. BP sẽ dành 7 tỷ USD cho Devon Energy để có quyền khai thác dầu tại Braxin, vịnh Mêhicô.

Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh giảm 0,4%, chỉ số DAX của thị trường Đức hạ 0,1%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp giảm 0,4%, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1%.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Sáu

8h30 sáng: Doanh số bán lẻ

9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng

10h sáng: Dự trữ hàng tồn kho doanh nghiệp


Theo Dân trí/CNNMoney,WSJ




Tin khác
Chọn ngày tháng:  /   /    
CafeF, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 562. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Copyright 2007–Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam–VCCorp.
Tầng 22-23,Vincom Tower B,191 Bà Triệu,Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT;
Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.