Ngoài
ra, ông Krugman cũng cho rằng Trung Quốc cần ngừng việc cố gắng có được thặng
dư thương mại cao.
Trong
bài phát biểu mới nhất, ông Krugman chia sẻ quan điểm về việc chính sách tiền
tệ của Trung Quốc có ảnh hưởng sâu sắc lên tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, châu Âu
và Nhật (nếu tính theo GDP). Nếu đồng nhân dân tệ không bị định giá quá thấp,
đà phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Phát
biểu tại Viện chính sách kinh tế tại Washington,
ông nói: “Nếu chúng ta có thể có được một số thay đổi liên quan đến chính sách
tiền tệ của Trung Quốc, thế giới sẽ có được yếu tố hỗ trợ.”
Mỹ
cho đến nay đã tránh không gọi Trung Quốc là đối tượng thao túng tiền tệ, tuy
nhiên chỉ trích Trung Quốc rất nhiều về sự thiếu linh hoạt trong chính sách tỷ
giá.
Ngân
hàng Trung ương Trung Quốc đã duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ/USD ở mức 6,8
nhân dân tệ/USD từ tháng 7/2008, đây là một phần trong chính sách kích thích
kinh tế và hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh suy thoái kinh tế
toàn cầu.
Tháng
1/2010, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới có thể tăng trưởng
3,95 trong năm nay sau khi đi xuống 0,8% trong năm 2009. Kinh tế Trung Quốc
được dự báo tăng trưởng 10% trong năm 2010 và 9,7% trong năm 2011.
Ông
Krugman cho rằng kinh tế thế giới sẽ hưởng lợi chứ không phải chịu thiệt hại
nếu Trung Quốc bán ra một loạt các tài sản định giá bằng USD. Theo Krugman, nếu
Trung Quốc bán ra tài sản định giá bằng USD, kinh tế thế giới hưởng lợi bởi khi
đó Trung Quốc đóng vai trò như bên đưa ra chính sách nới lỏng định lượng, tránh
bẫy thanh khoản gần đây đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Mỹ.
Theo Dân
Trí/WSJ,Bloomberg