Đảo chiều trong nửa giờ cuối, Dow Jones lên sát 9.750
Nhà đầu tư kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh sẽ cứu được TTCK Mỹ và lạc quan khi Tây Ban Nha phát hành thành công trái phiếu.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 57,14 điểm tương đương 0,59% lên 9.743,62 điểm.
Chỉ số S&P 500 tăng 5,48 điểm tương đương 0,54% lên 1.028,06 điểm.
Chỉ số Nasdaq tăng 2,09 điểm tương đương 0,1% lên 2.093,88 điểm.
Phiên hôm qua 3 chỉ số chính của thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên, S&P 500 tăng 1,59% còn Dow Jones tăng 1,02%. Đà tăng điểm lên mạnh nhất vào lúc 10h sáng khi Dow Jones tăng 1,73% còn S&P 500 tăng hơn 2%. Đà tăng điểm sau đó đi xuống dần.
Từ khoảng sau 2h chiều, các chỉ số giảm điểm trong chốc lát, rồi hồi phục lại và tiếp tục giảm điểm. Mức đáy của ngày được thiết lập lúc khoảng 3h20 phút chiều khi Dow Jones mất 0,23% còn S&P 500 mất 0,59%.
Nửa giờ giao dịch cuối, các chỉ số hồi phục và chốt phiên tăng điểm. Dow Jones tăng 0,59%, S&P 500 tăng 0,54%.
Cổ phiếu năng lượng, tài chính, công nghệ dẫn dắt sự đi lên của thị trường. Cổ phiếu tăng lượng tăng 1,28% còn cổ phiếu tài chính tăng 0,99%. Duy nhất cổ phiếu các công ty trong nhóm giao thông vận tải mất điểm.

Cổ phiếu các công ty thuộc nhóm ngành dịch vụ dầu khí lên điểm mạnh sau khi Barclays nâng đánh giá đối với ngành.
22/30 cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng điểm. Cổ phiếu Microsoft tăng hơn 2%, cổ phiếu hãng nhôm lớn nhất Mỹ tăng 2,1%...
Trên sàn NYSE, số lượng cổ phiếu giảm điểm gần như tương đương số lượng cổ phiếu lên điểm. Khối lượng giao dịch đạt 4,7 tỷ cổ phiếu từ mức 4 tỷ cổ phiếu phiên ngày thứ Sáu tuần trước.
Viện quản lý nguồn cung công bố chỉ số của lĩnh vực dịch vụ đi xuống trong tháng trước. Chỉ số ISM của lĩnh vực dịch vụ tháng 6/2010 giảm xuống 53,8 từ mức 55,4 vào tháng 5/2010. Các chuyên gia đã dự báo chỉ số xuống mức 55. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.
Tại các thị trường khác trong phiên ngày thứ Ba, nhà đầu tư cũng đẩy mạnh mua vào bởi cho rằng mức giá cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn sau đợt suy giảm vừa qua. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,8%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 2,7%, chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 2,2% còn chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh tăng 2,9%.
Kỳ vọng vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010
Chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên hôm qua tăng được 0,59% sau khi giảm tới 7,3% trong 2 tuần giao dịch vừa qua và đã có lúc xuống mức thấp nhất từ tháng 10/2010. Nhà đầu tư mua vào cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn thế nhưng tâm lý thận trọng vẫn ngự trị. Số cổ phiếu mất điểm vì thế nhiều hơn số cổ phiếu lên điểm.
Phiên giao dịch buổi sáng, có khi Dow Jones tăng 172 điểm thế nhưng lại rơi vào trạng thái giảm điểm trong phiên giao dịch buổi chiều.
Ông Brian Colan, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forex.com, cho rằng giá trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng cao cho thấy sự sợ hãi vẫn còn tồn tại. Giá trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng mạnh trong tháng qua bởi nhà đầu tư lo sợ về hướng đi của nền kinh tế tìm đến trái phiếu Bộ Tài chính nhiều hơn.
Dù tăng điểm trong phiên hôm qua nhưng S&P 500 mới chỉ lấy lại được 1/10 số điểm đã mất trong tuần trước.
Các chuyên gia dự báo các công ty Mỹ sẽ công bố lợi nhuận năm 2010 của doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 tăng 34% trong năm 2010.
Alcoa sẽ khởi động mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Alcoa công bố kết quả kinh doanh vào ngày thứ Hai tuần tới (12/07/2010).
Thông tin kinh tế Mỹ trong tuầnNgày thứ Tư
Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố
Ngày thứ Năm
8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần
3h chiều: Tín dụng tiêu dùng Mỹ
Ngày thứ Sáu
Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố
Theo Bloomberg,CNNMoney