Giới đầu tư chứng khoán ngán ngẩm 'treo' tài khoản
Ngày càng có nhiều người tạm thời "treo" tài khoản hoặc rút một phần tiền ra để đầu tư vào công việc làm ăn.
Cổ phiếu anh H. gom vào gần đây nhất là gần chục nghìn “con” TTC với giá xấp xỉ 13.000 đồng một cổ phiếu. Sau một phiên giá lên tới 13.800 đồng, cổ phiếu này lập tức quay đầu lao dốc một mạch xuống 8.100 đồng. Sau đóTTC tăng lại và anh H. đã gom tiền mua thêm vài nghìn đơn vị để bù giá. Khi giá lên 10.400 đồng vào ngày 11/6, anh H. “xả” tất cả “hàng” để thu lại tiền vốn ban đầu. Tuy chịu lỗ một ít nhưng anh H. cho rằng mình vẫn may vì còn tiền để mua lúc giá thấp nhằm bán ra bù lỗ cho lượng cổ phiếu mua giá cao.
Đúng như dự đoán của anh H., sau khi anh kịp “xả hàng”, cổ phiếu TTC quay đầu giảm nhiều phiên liên tiếp. Tuy nhiên, mới đây, cổ phiếu này lại nằm trong diện “hàng hiếm”, tranh mua giá trần cũng không được và giá được đẩy lên tới hơn 15.000 đồng. Anh H. sớm nhận ra xu hướng tăng này, song vẫn quyết định đứng ngoài “cuộc chơi”, vì sợ thị trường xấu sẽ khiến giá cổ phiếu không thể lên được.
“Thời điểm này tốt nhất nên để dòng tiền nằm yên trong tài khoản, chỉ theo dõi thị trường, đợi khi lực cầu sôi động lại thì hãy nhảy vào. Nếu tôi là dân kinh doanh thì tôi đã rút vốn ra đầu tư vào công việc”, anh H. nói.
Anh Tú, nhà đầu tư trên sàn của Công ty chứng khoán VNS, cho rằng, nếu như trước đây khi thị trường ảm đạm, thay vì lướt sóng,nhiều nhàđầu tưdành phần lớn tiền “đổ” vào các blue-chip (cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn) để đầu tư trung hạn. Tuy nhiên, thời điểm này, theo anh Tú, “không ai dại gì đầu tư khi cả nửa năm qua, giá nhiều cổ phiếu dòng này không nhích lên được”.
Vào đầu năm, khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm, anh Tú được nhân viên môi giới tư vấn mua một số loại blue-chip, trong đó, có STB và ACB để bảo toàn vốn và chờ cơ hội tăng giá trong trung hạn. Nhưng đến đầu tháng 7, sau hơn nửa năm chờ đợi, giá hai cổ phiếu trên của anh không những không tăng mà còn giảm. Anh Tú xót xa: “Thà gửi ngân hàng còn hơn, bây giờ lãi suất tiết kiệm cũng kha khá”.
Quá thất vọng vìtiền "ôm" lâu, anh Tú quyết định “cắn răng” chịu lỗ, bán ra toàn bộ số “hàng” mình đang giữ, rút tạm tiền về cho ông anh trai mượn đầu tư vào công ty xây dựng.
Trước đây, có thời điểm cổ phiếu thi nhau tăng trần. Nhất là trong suốt tháng 5, nhóm cổ phiếu penny “làm mưa làm gió” trên thị trường. Những ai mạnh dạn gom vào loại cổ phiếu này lúc giá còn hấp dẫn xem như đã thắng lớn. Lúc đó, khá nhiều dòng penny được các “đội lái” (đội làm giá) chứng khoán nhắm đến. Tuy nhiên, một thời gian gần đây, những mã tăng trần trên thị trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một nhân viên môi giới của Công ty chứng khoán Kim Long kể, thời điểm này, những nhà đầu tư nhanh nhạy có được thông tin cổ phiếu nào chuẩn bị được làm giá cũng không dám nhảy vào. Những người “can đảm” hơn thì chỉ gom cầm chừng và chực cơ hội để xả hàng ngay.
Trước đây, cổ phiếu trên đà tăng đôi khi sẽ có một hai đợt điều chỉnh nhỏ và giảm nhẹ, nhưng nhà đầu tư vẫn tranh nhau gom vào. Song nay chỉ cần thấy cổ phiếu có dấu hiệu giảm là nhà đầu tư ồ ạt bán ra ngay, vì sợ thị trường xấu cổ phiếu khó mà lên được.
“Đơn cử như mới đây, một mã cổ phiếu ngành dầu khí được đội lái dự định đánh từ gần 2x (20.000 đồng) lên 3x (30.000 đồng). Nhưng khi giá vừa lên 2x thì thị trường giảm mạnh, các nhà đầu tư “chân sau” tham gia đẩy giá vội vàng xả hàng, khiến giá cổ phiếu không lên được”, nhân viên này nêu ví dụ.
Trước đây khi thị trường sôi động, mỗi ngày dòng vốnđổ vào hai sàn TP HCM và Hà Nội lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Nhưng nhiều phiên trong tháng 6 và 7 giao dịch khá èo uột khi vốn chảy vào thị trường không đạt nổi con số 2.000 tỷ.
Theo anh Nguyễn Văn Long, nhân viên môi giới, Công ty CP chứng khoán An Bình, những ngày sôi động, giá trị giao dịch mà một công ty chứng khoán hạng trung thực hiện được lên tới vài trăm tỷ đồng mỗi phiên, tuy nhiên, các phiên gần đây số tiền này chỉ còn khoảng vài chục tỷ.
“Nhiều nhà đầu tư chủ yếu để dòng tiền ngủ yên trong tài khoản thời điểm này. Một số người sau khi tham gia làm giá một số chứng khoán nhưng bị “đứt gánh giữa đường” vì thị trường quá xấu, cũng nhanh chóng xả hàng chạy thoát thân, từ đó không dám tham gia thị trường lúc này. Còn một bộ phận nhà đầu tư khác trước đây thường lướt sóng nhưng nay chọn gom một số cổ phiếu triển vọng trong ngắn hạn và chấp nhận nằm chờ 1 – 2 tháng như BVS, KLS, DC4…”, anh Long nói.
Ông Lê Hồng
Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Phú Gia, cho hay, nếu nhưmọi
năm, vị trí và sức hấp dẫn của các kênh đều có sự phân biệt rất rõ ràng
thì thời điểm giữa năm nay, hầu hết kênh đầu tư lại rơi vào tình trạng
ảm đạm chung. Thế nên việc nhà đầu tư rút vốn để đổ vào các kênh đầu tư
khác thời điểm này là không phổ biến.
Một số nhà đầu tư lớn để đồng vốn không chết đã chuyển khoản qua ngân hàng gửi tiết kiệm ngắn ngày, hoặc đầu tư vào công việc kinh doanh. Còn đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn để vốn nằm im trong tài khoản, hoặc mua vào một số mã được kỳ vọng sẽ tăng trong quý 3.
Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Vn - Index chỉ có mức tăng nhẹ 0,91 điểm (0,18%) lên 499,46 điểm. Như vậy, mốc 500 vẫn chưa được lấy lại, mặc dù trước đó chỉ số này có lúc bứt phá lên trên 501 điểm.
Đặc biệt, thanh khoản trên sàn HoSE có sự sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất từ đầu năm. Khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 30,8 triệu đơn vị, trị giá 858,73 tỷ đồng. Lực cầurất yếu, chứng tỏ giới đầu tư ngày càng không mặn mà với chiến lược gom hàng thời điểm này.
Theo Đông
Nhiên
Đất Việt