Thời kỳ mới của vốn đầu tư gián tiếp
Việc 83,24% nhà đầu tư của quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) phản đối đề nghị đóng quỹ cho thấy, các nhà đầu tư ngoại vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường Việt Nam.
Ngoài VEIL, Quỹ đầu tư Vietnam Growth Fund Limited (VGF) cũng đạt được sự đồng thuận cao của các cổ đông về việc tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư của quỹ này tại Việt Nam.
Ông Richard McKegney, Chủ tịch quỹ VEIL cho biết, việc các nhà đầu tư của VEIL tiếp tục bỏ phiếu cho việc duy trì hoạt động của VEIL tại Việt Nam chứng tỏ họ vẫn tin tưởng vào tiềm năng của thị trường này.
Không chỉ 2 quỹ đang tồn tại là VEIL và VFG vượt qua những khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động tại Việt Nam, nhiều quỹ đầu tư khác vẫn tiếp tục thành lập.
Mới đây, một số quỹ đầu tư mới cũng đang nhắm vào thị trường Việt Nam. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký thỏa thuận hợp tác với Japan Asia Holding Group (Nhật Bản), để thành lập Quỹ đầu tư MB Japan Asia Fund (MBEF1) với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Đại diện MB cho biết, việc thành lập Quỹ MB Japan Asia Fund nằm trong chiến lược của MB Capital nói riêng, MB Group nói chung nhằm cung cấp thêm sản phẩm tài chính, cũng như gia tăng lợi ích cho các khách hàng của MB Bank.
Ngoài ra, công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam là Dragon Capital (DC) cũng thành lập thêm quỹ Quỹ Đầu tư phát triển sạch (CDF). Đây là quỹ đầu tư cấp khu vực chuyên về năng lượng tái tạo, sản xuất nước sạch và xử lý chất thải tại Việt Nam.
Những động thái của các quỹ đầu tư nước ngoài thời gian gần đây cho thấy, nhiều dấu hiệu của một chu kỳ mới của nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII), thậm chí nhiều chuyên gia dự báo, một làn sóng FII mới có thể sẽ hình thành.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), luồng vốn FII tiếp tục duy trì xu hướng thặng dư sau khi bị thâm hụt trong năm 2009. Trong quý II, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường chứng khoán khoảng 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, vốn FII ròng đạt mức thặng dư 1,8 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái vẫn còn thâm hụt 492 triệu USD).
Theo NHNN, vốn FII thặng dư lớn là do đầu năm nay Chính phủ đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Nếu loại trừ nguồn trái phiếu này, trong 6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 800 triệu USD (bao gồm cả thị trường OTC), trong đó riêng quý I là 290 triệu USD.
Theo ông Lê Văn Châu, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, các luồng vốn đầu tư nước ngoài luôn là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển và tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Ông Châu cũng nhận định rằng, dòng vốn này đang có xu hướng quay trở lại kể từ giữa năm 2009 trở lại đây.
Với
những động thái của các quỹ đầu tư nước ngoài, cũng như trào lưu mua
bán của những nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán thời
gian qua, một số nhà phân tích cho rằng, trong giai đoạn sắp tới (từ
năm 2011 trở đi) có thể sẽ có “làn sóng thứ 3” của vốn FII.
Động thái của dòng vốn này có thể gắn với những định hướng và điều hành chính sách của Chính phủ Việt Nam, gắn với quá trình tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp không hiệu quả.
Theo Chí Tín
Báo Đầu tư