KLS: Quý II/2010 lỗ hơn 22 tỷ đồng
Do dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 73 tỷ đồng trong khi doanh thu tự doanh giảm 60% so với cùng kỳ 2009 nên LNST quý II/2010 của KLS âm 22,3 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán Kim Long (mã KLS) công bố kết quả kinh doanh quý II/2010. Theo đó tất cả các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong quý này của KLS đều thấp hơn cùng kỳ.
Doanh thu quý II/2010 của KLS đạt 73,29 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, doanh thu môi giới quý này đạt 6,575 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2009; doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn đạt 31,28 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2009; doanh thu tư vấn đạt 752 triệu đồng, tăng 15 lần so với cùng kỳ 2009; doanh thu cho thuê sử dụng tài sản đạt hơn 952 triệu đồng, tăng 438% so với cùng kỳ 2009; doanh thu khác đạt 33,72 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2009.
Hoạt động tự doanh là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng doanh thu của KLS, tuy nhiên trong quý II/2010 khi TTCK Việt Nam liên tục đi ngang và không có sóng lớn thì doanh thu này đã giảm khá mạnh. Hơn nữa, KLS phải dự phòng giảm giá chứng khoán lên tới 73 tỷ đồng khiến chi phí hoạt động kinh doanh lên tới 91,68 tỷ đồng, gấp 11,5 lần so với cùng kỳ 2009.
Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận kế toán trước thuế của KLS quý II/2010 lỗ 22,3 tỷ đồng (cùng kỳ 2009 lãi 87,94 tỷ đồng, trong đó một phần nhờ khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán); Lợi nhuận sau thuế quý II/2010 lỗ 22,3 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, KLS đạt 140 tỷ đồng doanh thu và lỗ 10,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo lý giải của KLS, nguyên nhân quý II/2009 công ty lãi 87,94 tỷ đồng là do công ty đẩy mạnh bán ra hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường đã tăng mạnh trong một thời gian dài.
Trong khi đó, đến quý II/2010; sau một thời gian đi ngang ít biến động, từ nhận định thị trường đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt, công ty cơ cấu nguồn vốn, nắm giữ các khoản đầu tư giá trị đón đầu đợt tăng trưởng mới của thị trường.
Khoản lỗ ghi nhận trong kết quả kinh doanh quý II/2010 chủ yếu do khoản dự phòng giảm giá chứng khoán cuối quý lớn khi diễn biến tại hai ngày giao dịch cuối quý biến động mạnh, giảm hơn 10 điểm khiến giá bình quân hầu hết các loại chứng khoán đồng loạt giảm từ 5-7%.
Phương Mai
Theo KLS