Joseph Stiglitz lo kinh tế châu Âu sẽ lại rơi vào suy thoái
Kinh tế gia đạt giải Nobel cho rằng khi các công ty vẫn cắt giảm việc làm, tăng trưởng kinh tế khó có thể hồi phục.
Ông Joseph Stiglitz, kinh tế gia đạt giải Nobel, cho rằng kinh tế châu Âu đương đầu với khả năng suy thoái lần 2 bởi chính phủ các nước mạnh tay cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách.
Ông Stiglitz trong bài phát biểu với RTE Radio nói: “Việc cắt giảm một cách bắt buộc đối với các khoản đầu tư mang lại lợi suất cao sẽ chỉ khiến bức tranh thâm hụt ngân sách thêm tồi tệ hơn.”
Chính phủ các nước châu Âu đang mạnh tay cắt giảm thâm hụt ngân sách để đưa thâm hụt xuống dưới mức 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu. Trước đó, khủng hoảng Hy Lạp đã khiến niềm tin của nhà đầu tư vào liên minh 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Dù kinh tế 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng 1% trong quý 2/2010, có nhiều dấu hiệu cho thấy đà phục hồi đang suy yếu.
Tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ và sản xuất tại châu Âu chậm hơn so với tính toán của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Đức rơi xuống thấp nhất trong 16 tháng.
Tháng 5/2010, Ủy ban châu Âu dự đoán mức thâm hụt ngân sách tại khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ lên mức 6,6% GDP vào năm 2010 từ mức 6,3% năm 2009.
Ở mức 14,3% GDP, Ireland hiện có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Mức thâm hụt ngân sách có thể xuống 11,7% GDP trong năm nay (loại bỏ các chi phí cần thiết để cứu các ngân hàng).
Ông Stiglitz nói: “Rõ ràng, những gì đang diễn ra tại Ireland không đủ để quyết định điều gì sẽ xảy ra tại châu Âu, thế nhưng nếu chính phủ Đức, Anh và nhiều nền kinh tế lớn khác cắt giảm ngân sách quá mạnh tay, Ireland sẽ lãnh đủ.” Ông Stiglitz cho rằng khi các công ty vẫn cắt giảm việc làm, tăng trưởng kinh tế khó có thể hồi phục.
Ông khẳng định: “Vấn đề ở chỗ chúng ta chưa thoát ra khỏi khủng hoảng nhanh chóng. Cái chúng ta đang làm sẽ đưa chúng ta vào thời kỳ trì trệ kéo dài kiểu Nhật, tăng trưởng yếu trong thời gian dài, khó có thể nói về sự bình thường mới khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 10%.”
Khánh Ly
Theo Bloomberg
CÙNG CHUYÊN MỤC