Đảo chiều ngoạn mục, Dow Jones vững trên 10.000 điểm
Nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào khi các chỉ số chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Thông tin về số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền và doanh số bán nhà mới tháng 7 gây thất vọng.
- 26-08-2010Giá vàng cao nhất trong 2 tháng, dầu hạ
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 19,61 điểm tương đương 0,20% lên 10.060,06 điểm.
Chỉ số S&P 500 tăng 3,46 điểm tương đương 0,33% lên 1.055,33 điểm.
Chỉ số Nasdaq tăng 17,78 điểm tương đương 0,84% lên 2.141,54 điểm.
Phiên hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm điểm ngay từ đầu phiên, mức đáy của ngày giao dịch được thiết lập khoảng gần 10h sáng. Dow Jones hạ xuống mức 9.958,94 điểm. Sau đó Dow Jones dù vẫn trong trạng trái giảm điểm nhưng mức độ phần nào giảm bớt. Đến 10h rưỡi sáng, Dow Jones lại mất mốc 10 nghìn điểm thêm một lần nữa. Bắt đầu từ khoảng sau 2h chiều, Dow Jones hồi phục nhẹ và chốt phiên tăng điểm.
Cổ phiếu Home Depot, Pfizer và Kraft Foods giảm ít nhất 1% và ghi nhận mức giảm sâu nhất trong nhóm 30 cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones.
Trong giờ giao dịch đầu tiên, chỉ số S&P 500 giảm 1,1% và chạm ngưỡng hỗ trợ 1.040 điểm. Chỉ số này cũng đã từng hồi phục khi chạm ngưỡng 1.040 điểm vào tháng 5 và tháng 6/2010.
Phó chủ tịch tại tổ chức quản lý quý thuộc BB&T nhận xét: “Khi chạm ngưỡng này, nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào, đà bán tháo bị chặn đứng.”

Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên ngày thứ Tư (Nguồn:WSJ)
Với 2 thông tin mới công bố khiến giới đầu tư hết sức thất vọng, người ta đã dự đoán đến một phiên giảm sâu. Tuy nhiên, có lý do để lạc quan bởi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào khi các chỉ số chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng (S&P 500 chạm ngưỡng 1.040 điểm) và nhận định thời gian qua thị trường đã bi quan quá mức so với triển vọng thực của nền kinh tế.
Tháng 7/2010, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ tăng 0,3%, tốc độ tăng chỉ bằng 1/10 so với dự báo của giới chuyên gia. Trong khoảng thời gian 3 tháng qua, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tăng 20% (tính theo năm), trong khi đó con số này trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2010 là 31%. Như vậy các doanh nghiệp đang hạn chế chi tiêu dần.
Cũng trong tháng 7/2010, doanh số bán nhà mới giảm 12% xuống 276 nghìn trong khi đó các chuyên gia đã dự báo doanh số bán nhà sẽ duy trì ở mức 330 nghìn.
Giá nhà mới trung bình trong tháng 7/2010 giảm xuống 204 nghìn USD/căn, thấp hơn 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng nhà mới được bán tại 4 khu vực lớn đều giảm, tại khu vực miền Tây, doanh số bán nhà mới giảm tới 25%.
Cổ phiếu các công ty xây dựng nhà ở tăng mạnh ngay cả sau thông tin về doanh số bởi dự đoán thời kỳ suy giảm tồi tệ nhất đã qua. Chỉ số cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở thuộc chỉ số S&P 500 tăng mạnh nhất so với cổ phiếu các nhóm ngành khác.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác, thị trường có thể chỉ tăng điểm trong ngắn hạn. Mức trung bình 14 ngày qua của S&P 500 đã thấp hơn mức trung bình 50 ngày, trong ngắn hạn xu thế có thể tiêu cực.
Ông Bill Strazzullo, trưởng bộ phận đầu tư tại Bell Curve Trading ở Boston, nhận xét: “Vệc thị trường tăng điểm không thể thay đổi quan điểm của tôi rằng trong ngắn hạn, thị trường sẽ vẫn đi xuống.” Ông Strazzullo cho rằng S&P 500 sẽ có thể thử thác với ngưỡng 1.010 điểm và đương đầu với ngưỡng kháng cự 1.060 điểm.
Trong nhóm cổ phiếu thuộc Nasdaq, cổ phiếu Apple tăng mạnh nhất, mức tăng đạt 1,2% bởi dự báo Apple sẽ đưa ra dòng máy nghe nhạc iPod mới hay một sản phẩm công nghệ khác. Tháng 9 hàng năm, Apple thường tổ chức họp báo để công bố sản phẩm nghe nhạc kỹ thuật số hay truyền thông mới.
Chỉ số VIX hay còn gọi là chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên hôm qua giảm 2,77% xuống 26,70 điểm. Trong phiên giao dịch buổi sáng đã có lúc chỉ số lên mức 28,92 điểm.
Khoảng 8,14 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 9,65 tỷ cổ phiếu của năm 2009. Trên sàn NYSE, 1.832 cổ phiếu tăng điểm; 1.167 cổ phiếu giảm điểm. Trên sàn Nasdaq, 1.676 cổ phiếu đi lên còn 977 cổ phiếu đi xuống.

Chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường chứng khoán châu Âu hạ 0,8%. Phiên ngày trước đó, chỉ số đã hạ 1,7%. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 1,6% xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.
Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần
Ngày thứ Năm
8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần
Ngày thứ Sáu:
8h30 sáng: Số liệu GDP quý 2/2010 (điều chỉnh lần 1)
9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng.
Theo Reuters