Tăng gần 300 điểm trong tuần, Dow Jones lên sát 10.450 điểm
Phiên cuối tuần, thị trường quá hài lòng với thông tin số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ tăng vượt mọi kỳ vọng. Chỉ số VIX xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.
- 03-09-2010Nouriel Roubini: Châu Âu cần làm yếu đồng euro
- 03-09-2010Số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ tăng vượt mọi kỳ vọng
- 03-09-2010ECB loại bỏ khả năng kinh tế châu Âu suy thoái lần 2
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 127,83 điểm tương đương 1,24% lên 10.447,93 điểm. Dow Jones tăng 297,28 điểm trong tuần qua.
Chỉ số S&P 500 tăng 14,41 điểm tương đương 1,32% lên 1.104,51 điểm.
Chỉ số Nasdaq tăng 33,74 điểm tương đương 1,53% lên 2.233,75 điểm.
Tính cả tuần giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,16%; chỉ số S&P 500 tăng 4%; chỉ số Nasdaq tăng 4,08%.
Phiên ngày cuối tuần, cổ phiếu JP Morgan Chase, ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ, tăng 2,7%. Cổ phiếu các tổ chức tài chính, ngân hàng tăng mạnh nhất trong cổ phiếu 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500.
Cổ phiếu công ty máy xây dựng Caterpillar tăng 2,3%.
Ông Hugh Johnson, chuyên gia quản lý quỹ tại Johnson Illington, nhận xét: “Thị trường đã kỳ vọng vào quá nhiều tin xấu và cuối cùng mọi chuyện không xấu như người ta tưởng. Thật khó để nói đến khả năng suy thoái sâu hay suy thoái kép trong tháng 8 đã đến nếu dựa trên số liệu mới công bố.”
Nỗi sợ giảm bớt
Phiên ngày hôm qua, với thông tin về thị trường việc làm được công bố trước giờ giao dịch, các chỉ số chứng khoán tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên với mức độ tăng điểm lần lượt của các chỉ số ở mức cao nhất trong phiên đạt lần lượt Dow Jones 1,2%; S&P 500 1,3% còn Nasdaq 1,5%.
Đà tăng điểm sau đó có giảm bớt nhưng vẫn được duy trì. Sau khi thông tin về lĩnh vực dịch vụ được công bố, đà tăng có phần giảm bớt. Tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ tháng 8 thấp hơn dự báo.
Ông Michael Mullaney, chuyên gia quản lý quỹ tại Boston, nhận xét: “Để đà phục hồi của kinh tế có thể được duy trì, người ta cần phải giúp người lao động có việc làm. Người ta sợ hãi về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 và nỗi sợ đó đang giảm bớt. Tuần qua, thị trường đã đón nhận một số tin tốt mang yếu tố hỗ trợ đối với thị trường.”

Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones tuần qua (Nguồn:FT)
Chỉ số đo VIX đo nỗi sợ xuống thấp nhất trong 4 tháng
Tính đến hết phiên ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mức trung bình 50 ngày bởi thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp tăng điểm trong những ngày vừa qua nhờ thông tin tích cực từ doanh số bán lẻ, doanh số nhà chờ bán…
Chỉ số đang tiến dần tới ngưỡng trung bình 100 ngày là 1.106,27 điểm, dấu hiệu lạc quan đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Mức trung bình của 200 ngày giao dịch là 1.115,62 điểm, cao hơn 1% so với mức đóng cửa phiên ngày hôm qua.

Lần gần nhất chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mức trung bình 200 ngày là ngày 10/08/2010, sau đó TTCK toàn cầu giảm điểm sâu bởi nhà đầu tư lo lắng về tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ.
Dấu hiệu khác để lạc quan còn là chỉ số VIX, chỉ số đo nỗi sợ của nhà đầu tư về khả năng thị trường chứng khoán có thể giảm điểm tính đến hết phiên ngày hôm qua giảm 1,82 điểm xuống 21,31 điểm, mức thấp nhất trong 4 tháng
Ngọc Diệp
Theo Reuters