MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng Kinh tế gia VinaSecurities: Dự đoán dòng tiền sẽ vào ngành ngân hàng năm 2011

Dòng vốn nóng- hot money khi vào Việt Nam sẽ tìm đến các công ty có vốn hóa lớn, các ngân hàng TMCP, đồng thời kỳ vọng vào kiến nghị tăng room nước ngoài của VAFI.

Đối với cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng – mặc dù hiện tại không được nhiều người hâm mộ, nhưng theo Tiến sỹ Alan Phạm, Trưởng Kinh tế gia của VinaSecurities, năm 2011 nếu vấn đề lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất thương mại giảm sẽ là một lợi thế cho các ngân hàng.

Ngoài ra, các dòng vốn nóng- hot money khi vào Việt Nam sẽ tìm đến các công ty có vốn hóa lớn, các ngân hàng TMCP có thể đáp ứng được điều này. Thêm vào đó, VAFI đã có kiến nghị lên Thủ tướng nâng mức sở hữu của cổ đông nước ngoài từ 30% như hiện tại lên 35% - 40%. Điều này, kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ đi vào nhóm ngành này trong năm 2011.

Tuy nhiên, dường như không ủng hộ dự báo của Alan Phạm, đại diện của Đại diện Ngân hàng Đầu tư Standard Chartred đã cảnh báo nhận định của Alan Phạm về việc cho rằng dòng tiền sẽ đi vào nhóm ngành ngân hàng trong năm 2011. Bởi ngành ngân hàng Việt Nam trong năm 2011 vẫn còn nhiều thách thức lớn: thách thức tăng vốn theo lộ trình – theo ước đoán để đảm bảo mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong năm 2011 hệ thống ngân hàng cần đến khoảng 50.000 tỷ đồng. Do đó, trong năm 2011, ROI – lợi nhuận trên vốn của nhóm này sẽ không cao do lợi nhuận tăng không tương ứng với mức tăng của vốn.

Theo dự báo của Alan Phạm chính sách tiền tệ sẽ bị thắt chặt từ nay đến quý II/2011. Có thể nới lỏng phần nào trong quý III/2011. Tỷ giá khả năng sẽ điều chỉnh khoảng 5-7%. Lãi suất cơ bản trong nửa đầu năm 2011 có khả năng tăng lên 10%; nửa cuối năm 2011 cho đến hết năm là 11%. Lạm phát ở mức 8,5% – 9%; lãi suất tiền gửi ở mức 11-12%, cho vay ở mức 14 -15% ; tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.500 vào cuối năm 2011 – so với mức 19.500 cuối năm 2010. Thâm hụt thương mại 14 tỷ USD. 

T. Sam

quynhnn

Trở lên trên