MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Goldman Sachs không bán cổ phiếu Facebook cho nhà đầu tư Mỹ?

18-01-2011 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Theo tuyên bố của Goldman Sachs, chính sự quan tâm quá lớn của truyền thông đã khiến tổ chức phải đưa ra quyết định trên.

Quyết định không bán cổ phiếu Facebook cho nhà đầu tư Mỹ của Goldman Sachs cho thấy ngân hàng này có thể đã có thể tính toán sai lầm khi cố gắng chào bán riêng lẻ cổ phiếu của công ty với hơn 600 triệu người sử dụng sản phẩm.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, Goldman Sachs cho rằng việc phát hành cổ phiếu sẽ chỉ giới hạn đối với nhà đầu tư từ bên ngoài nước Mỹ bởi trong nước Mỹ, sự quan tâm của truyền thông đã trở nên quá lớn.

Goldman Sachs tự tin với mục tiêu phát hành được 1,5 tỷ cổ phiếu ngay cả khi không có sự tham gia của nhà đầu tư Mỹ. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, khi không cho phép nhà đầu tư Mỹ tham gia, Goldman Sachs liệu có phạm luật và Ủy ban chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiến hành can thiệp.

Luật chứng khoán của Mỹ hạn chế việc quảng bá và thu hút nhà đầu tư trong các đợt chào bán riêng lẻ, loại hình chào bán cổ phiếu yêu cầu công bố thông tin ít hơn bởi chỉ một nhóm nhà đầu tư riêng biệt được tham gia.

Việc hạn chế này trong khi đó trái ngược hoàn toàn với sự quan tâm của công chúng đối với Facebook, mạng xã hội bắt đầu hoạt động vào năm 2004 và thu hút sự chú ý của công chúng đến nỗi phim về mạng xã hội đã dành 4 giải Quả Cầu Vàng.

Ông Peter Hahn, giảng viên bộ môn tài chính doanh nghiệp tại trường kinh doanh Cass ở London, nói: “Bạn hẳn sẽ nghĩ rằng mọi chuyện có vấn đề ngay từ đầu. Nếu bạn mời 500 người bạn đến dự một bữa tiệc, liệu nó còn có thể bí mật nữa không? Câu trả lời là không.”

Động thái của Goldman Sachs được đưa ra 6 tháng sau khi Goldman Sachs, tổ chức tài chính kinh doanh có lãi nhất trong lịch sử phố Wall, trả 550 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do Ủy ban chứng khoán Mỹ tiến hành do cáo buộc Goldman Sachs có những sai lệch trong hoạt động đầu tư thế chấp có tên Abacus.

Tổ chức khi đó sai lầm khi không công bố rõ ràng với nhà đầu tư rằng một quỹ đầu cơ đã tham gia vào cả hoạt động cấu trúc khoản đầu tư và cuối cùng cũng kinh doanh nó.

Ngày 19/01/2011, Goldman Sachs sẽ công bố kết quả kinh doanh.

Theo CEO của Goldman Sachs, quyết định của Goldman Sachs bắt nguồn từ đánh giá và tính toán của Goldman Sachs chứ không chịu tác động từ bên thứ 3 nào. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) chắc chắn sẽ vào cuộc.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên