MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn 13,6 tỷ USD

Citigroup dự báo lãi suất cơ bản tại Việt Nam sẽ lên mức 11% trong nửa đầu năm 2011, VND có thể giảm thêm 3% trong quý 1/2011.

Theo Citigroup, dự trữ ngoại hối của Việt Nam, yếu tố cho đến nay đã khiến nhiều người lo lắng, giảm xuống 13,6 tỷ USD tính đến cuối năm 2010.

Trong khi đó ở thời điểm cuối tháng 9/2010, dự trữ ngoại hối đạt 14,1 tỷ USD và đạt 23,9 tỷ USD vào năm 2008.

Tháng 12/2010, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thể hiện sự lo lắng rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức thấp, tính đến cuối tháng 9/2010 tương đương khoảng 1,8 tháng nhập khẩu.

Còn tổ chức xếp hạng tín dụng Moody nói đến dự trữ ngoại hối giảm dần của Việt Nam như yếu tố chính khiến tổ chức này hạ xếp hạng nợ của Việt Nam vào tháng 12/2010.

Ông Johanna Chua và Ben Wei, chuyên gia kinh tế thuộc Citigroup, cho rằng: “Theo chúng tôi dự trữ ngoại hối sẽ trì trệ trong thời gian dài hơn.” Citigroup dự báo dự trữ này chỉ hồi phục nhẹ trong năm 2011.

Tháng 12/2010, Moody cho rằng tiền đồng yếu và lạm phát tăng cao đã tạo ra hiện tượng thoái vốn và dự báo dự trữ sẽ tiếp tục giảm nếu chính sách hiện nay không đổi.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi phản ứng chính sách để giải quyết yếu tố bên ngoài như thâm hụt thương mại còn chậm trễ.

Citigroup dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể lên mức 13,8 tỷ USD trong năm 2011 và 17,1 tỷ USD trong năm 2012.

Citigroup cho rằng lãi suất cơ bản tại Việt Nam cần được điều chỉnh tăng để giúp củng cố cho dự trữ ngoại hối.

Citigroup dự báo lãi suất cơ bản tại Việt Nam sẽ lên mức 11% trong nửa đầu năm 2011 và tiền Đồng có thể sẽ bị giảm giá thêm 3% trong quý 1/2011.


Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên