MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FDI vào Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2011

17-02-2011 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Theo Hurun Wealth Report, số lượng người Trung Quốc với tài sản cá nhân khoảng 10 triệu nhân dân tệ tăng 6,1% lên 875 nghìn.

Tháng 1/2011, FDI vào Trung Quốc tăng sau khi lập kỷ lục vào năm 2010. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiềm chế lạm phát tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố so với cùng kỳ năm trước đầu tư tại Trung Quốc tháng 1/2011 tăng 23,4% lên mức 10 tỷ USD.

Từ giữa tháng 10/2010 đến nay, Trung Quốc đã 3 lần nâng lãi suất cơ bản và nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục đưa ra quyết định tương tự và chấp thuận để đồng nhân dân tệ tăng giá nhằm kiểm soát nguồn tiefn vào nền kinh tế từ thặng dư thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tín dụng ngân hàng tăng trưởng mạnh.

Tháng 1/2011, lạm phát lên tới 4,9%. Cơ quan hoạch định chính sách kinh tế Trung Quốc dự báo giá cả tại Trung Quốc sẽ vẫn ở mức cao trong quý 1/2011.

Ông Scott Chen, chuyên gia kinh tế tại Bank SinoPac ở Taipei, cho rằng: “Các dòng vốn nước ngoài đang khiến chính phủ Trung Quốc trở nên khó khăn hơn trong việc giảm thanh khoản thừa thãi và kiềm chế lạm phát. Các dòng vốn dài hạn này cũng sẽ gây áp lực khiến đồng nhân dân tệ tăng giá.”

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, hãng sản xuất đồ xa xỉ lớn nhất trên thế giới, dự báo doanh thu tại bộ phận đồng hồ và trang sức tăng mạnh tại Trung Quốc năm nay bởi công ty chi tiêu nhiều hơn vào hoạt động tiếp thị và phân phối để theo kịp các đối thủ.

Prada SpA, hãng thời trang nổi tiếng của Ý, trong tháng 1/2011 cho biết sẽ bắt đầu phát hành cổ phiếu tại thị trường Hồng Kông. Thu nhập tại Trung Quốc tăng cao khiến nhu cầu đối với hàng xa xỉ lên mạnh.

Theo Hurun Wealth Report, số lượng người Trung Quốc với tài sản cá nhân khoảng 10 triệu nhân dân tệ tăng 6,1% lên 875 nghìn.

Còn theo tính toán của Credit Suisse AG, các hộ gia đình Trung Quốc giấu khoảng 9,3 nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 1,4 nghìn tỷ USD tài sản ngầm.

Vũ Tuấn

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên