MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế - Tài chính Thế giới tuần 14-18/02

| | Tài chính quốc tế

Nhiều người hoài nghi liệu với chính sách QE2, FED có đẩy Mỹ bước vào một cuộc khủng hoảng chính trị kiểu Ai Cập khi mà với QE2, khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ ngày một rộng.

Trong tuần, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm bất chấp thông tin Trung Quốc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lạm phát cao và bất ổn chính trị và ngoại giao tại khu vực Trung Đông.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 73,11 điểm tương đương 0,59% lên mức 12.391,25 điểm, mức đóng cửa cao nhất từ ngày 05/06/2008. Tính cả tuần, chỉ số tăng 0,96% và đã tăng được 4,8% trong 3 tuàn vừa qua và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất từ tháng 8/2010.

Chỉ số Nasdaq tăng 2,37 điểm tương đương 0,08% lên 2.833,95 điểm, mức đóng cửa cao nhất từ ngày 31/10/2007.

Chỉ số hiện nay thấp hơn khoảng 0,88% so với mức đỉnh trong nhiều năm thiết lập tháng 10/2007. Chỉ số hiện nay thấp hơn khoảng 0,88% so với mức cao trong nhiều năm thiết lập tháng 10/2007.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,58 điểm tương đương 0,19% lên 1.343,01 điểm, mức đóng cửa cao nhất từ ngày 17/06/2008.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh tăng 0,76%; chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 0,36%; chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp tăng 1,14%; chỉ số IBEX 35 của thị trường Tây Ban Nha tăng 2,23%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,89%; chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 3,04%; chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc tăng 2,48%; chỉ số NZX 50 của thị trường New Zealand tăng 0,67%.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 1/2011 tăng

Giá cả mà người tiêu dùng Mỹ trả cho hàng hóa, dịch vụ tăng khoảng 0,4% trong tháng 1/2010 bởi giá khí đốt và rau tăng cao. Khoảng hơn 2/3 mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1/2011 bắt nguồn từ việc giá thực phẩm và năng lượng tăng. Tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 0,2%. Số liệu chỉ số giá tiêu dùng lõi không tính đến giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh và khiến áp lực lạm phát tăng cao hơn so với thực tế.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo chỉ số giá tiêu dùng nói chung tăng 0,3% còn chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 0,1%.

Nước Mỹ chứng kiến vụ phá sản khá lớn

Ngày thứ Tư, Borders Group, hãng bán lẻ sách, sản phẩm giáo dục, giải trí một thời đứng đầu của Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản và như vậy hãng đã phải trả giá cho việc không thể cạnh tranh nổi với Amazon trong việc phát triển mô hình kinh doanh bán hàng trực tuyến.

Như một phần trong chương 11 của Luật Phá sản, Borders sẽ đóng cửa khoảng 30% trong số 642 cửa hàng, như vậy 200 cửa hàng bị coi như hoạt động không hiệu quả sẽ phải ngưng mọi công việc kinh doanh.

Tuy nhiên dù vậy hãng sách này vẫn hoạt động với công suất gấp 2 lần so với thời kỳ đỉnh cao năm 2003. Tính đến cuối năm 2010 theo hồ sơ phá sản, công ty nợ 1,29 tỷ USD và tổng tài sản đạt 1,28 tỷ USD.

Tỷ phú Buffett bán ra một số cổ phiếu

Tập đoàn Berkshire Hathaway, tập đoàn đa ngành dưới sự điều hành của tỷ phú Warren Buffett, đã bán ra cổ phiếu của một số công ty khi thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong quý 4/2010. Tỷ phú Buffett được biết đến như nhà đầu tư dài hạn ngoài ra cũng được coi như nhà đầu tư giá trị.

Nhóm cổ phiếu bị bán bao gồm: Bank of America (tài chính): Bán 5 triệu cổ phiếu với giá trị hiện tại ở mức khoảng 74,75 triệu USD; Comcast (Internet và dịch vụ viễn thông): Bán 186.897 cổ phiếu với giá trị khoảng 4,2 triệu USD;Nike (hàng tiêu dùng): Bán 3.562,929 cổ phiếu với giá trị hiện tại 154,2 triệu USD;Fiserv (công nghệ): Bán 3.910.800 cổ phiếu có giá trị 244,4 triệu USD;Nalco (vật liệu cơ bản): Bán 6.142.300 cổ phiếu trị giá 164,5 triệu USD;Lowes Companies (dịch vụ): Bán 6.500.000 cổ phiếu trị giá 163,6 triệu USD;Becton Dickinson (y tế): Bán 1.889.889 cổ phiếu trị giá 154,2 triệu USD;Nestle: Bán 3.400.000 cổ phiếu trị giá 181,6 triệu USD.

Deutsche Bank mua NYSE

Ngày thứ Ba, Deutsche Boerse AG công bố mua lại NYSE Euronext với giá khoảng 9,5 tyrUSSD, giao dịch tạo ra công ty quản lý sàn chứng khoán lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm khoảng 5,4 tỷ USD.

Deutsche Boerse sẽ sở hữu 60% công ty mới với thị phần trên thị trường tương lai tương đương như CME Group. Công ty mới cũng vượt qua CBOE Holdings đối với các sản phẩm quyền chọn.

Deutsche Boerse, công ty điều hành sàn Eurex futures và sàn chứng khoán Frankfurt, sẽ đổi 1 cổ phiếu cũ lấy 1 cổ phiếu mới. Trong khi đó cổ phiếu của NYSE Euronext sẽ đổi được 0,47 cổ phiếu mới.

Ông Reto Francioni, giám đốc điều hành của Deutsche Boerse, trở thành chủ tịch công ty mới. Ông Duncan Niederauer, giám đốc điều hành của NYSE Euronext, đảm nhiệm chức vụ này tại công ty mới sau sáp nhập. Tổng giá trị vốn hóa thị trường các công ty niêm yết trên các sàn do công ty này quản lý sẽ lên tới khoảng 15 nghìn tỷ USD, cao hơn bất kỳ sàn nào khác trên thế giới.

Chủ tịch FED là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới?

Ông Ben Bernanke, chủ tịch FED, có lẽ là người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới. Ông đang sở hữu chính sách độc tài tiền tệ mà có thể gây ra sự đi xuống của thế kỷ 21.

Chủ tịch FED, với chính sách tiền tệ dễ dãi của mình, đã đặt nền móng cho một cuộc cách mạng trong tương lai. Ông đã biến người giàu thành người siêu giàu, người thuộc tầng lớp trung lưu nghèo đi còn người nghèo ngày một khốn cùng hơn.

Cần nhớ tại Ai Cập, cuộc cách mạng xảy ra bởi trước đó khoảng cách giàu nghèo nới rất rộng. Khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ đã không ngừng rộng ra trong suốt 30 năm qua, nhóm 1% người giàu nhất sở hữu từ 9% tài sản của nước Mỹ lên đến hiện nay là 23%.

Từ năm 1981, sự độc tài tiền tệ đã gây ra nhiều hậu quả tồi tệ, giảm đi sự dân chủ, lấy đi giấc mơ Mỹ và khiến cho đối thủ mới của nước Mỹ mạnh hơn.

Chúng ta gọi Bernanke với cái tên thuyền trường tàu Titanic với cảnh báo ông đang khởi đầu cho sự đi xuống của thế kỷ 21 đã được dự báo bởi báo cáo “Irrational Exuberance’s” của Robert Shiller. Theo ông, sự sụp đổ lần này còn tồi tệ hơn so với bong bóng dotcom năm 2000 và khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn năm 2008 cộng lại.

Lạm phát tại Trung Quốc không phải do tác động từ “dòng tiền nóng” trên toàn cầu

Theo một quan chức cao cấp thuộc cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc, Trung Quốc chưa chứng kiến việc dòng vốn nóng tăng mạnh vào Trung Quốc bất chấp chính sách nới lỏng định lượng mà FED tại Mỹ đang áp dụng.

Đáng nhớ, trước đây, chính nhiều quan chức chính phủ cũng như chuyên gia kinh tế Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về khả năng dòng vốn nóng sẽ ồ ạt vào Trung Quốc khi Mỹ áp dụng QE2.

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc công bố khoảng 35,5 tỷ USD tiền nóng, tiền đầu tư bất hợp pháp, đã vào Trung Quốc trong năm 2010 và số lượng này không thấm vào đâu nếu so với quy mô kinh tế Trung Quốc.

Việc Trung Quốc sở hữu dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới lên tới 2.850 tỷ USD khiến nhiều chuyên gia phân tích dự đoán rằng dòng tiền nóng từ bên ngoài đang cố gắng tránh các biện pháp kiểm soát vốn của chính phủ Trung Quốc và tìm đường vào thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Thế giới chuẩn bị đương đầu với bong bóng dotcom 2.0

Facebook Twitter, LinkedIn, Zynga, Groupon, LivingSocial, liệu có tên tuổi nào trong nhóm này trở thành Google hay eBay hoặc Amazon trong làn sóng các công ty công nghệ niêm yết cổ phiếu.

Hiện không ít chuyên gia dự báo về việc năm nay sẽ trở thành năm IPO sôi động nhất của các công ty Internet tính từ bong bóng dotcom lần thứ nhất.

Cơ hội “vàng” từ bạc

Trong chỉ 6 tháng qua, giá bạc đã tăng gần 70% và lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ, vì thế nhà đầu tư không khỏi đặt câu hỏi liệu giá bạc có tiếp tục tăng. Phần lớn các chuyên gia phân tích đều trả lời có thế nhưng có nhiều lý do hơn để khẳng định giá bạc sẽ điều chỉnh.

Một nguyên nhân lớn khiến giá bạc tăng chính là kỳ vọng nhu cầu bạc trong đầu tư và công nghiệp sẽ tăng với tốc độ ấn tượng.

Ông Julian Phillips, biên tập viên kiêm chuyên gia phân tích tại SilverForecaster.com và GoldForecaster.com, cho rằng: “Tăng trưởng giá bạc sẽ tốt hơn so với giá vàng bởi bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp và bởi số lượng nhà đầu tư tiềm năng vào bạc nhiều hơn.”

Ngọc Diệp


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên