MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng vọt gần 200 điểm

04-03-2011 - 06:58 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường hết sức lạc quan với thông tin kinh tế Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 191,40 điểm tương đương 1,59% lên 12.258,20 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 22,53 điểm tương đương 1,72% lên 1.330,97 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 50,67 điểm tương đương 1,84% lên 2.798,74 điểm.

Chỉ số VIX, chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, hạ mạnh nhất trong 3 tháng và xuống mức 18,60 điểm.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 26/02/2011 giảm 20 nghìn xuống 368 nghìn. Các chuyên gia kinh tế đã dự báo số lượng người thất nghiệp sẽ tăng lên 395 nghìn. Tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 10/2008.

Viện quản lý nguồn cung (ISM) công bố chỉ số của lĩnh vực phi sản xuất tăng lên mức 59,7, mức cao nhất từ tháng 8/2005 từ mức 59,4 của tháng 1/2011. Các chuyên gia kinh tế đã dự báo chỉ số giảm xuống mức 59,3. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Tuần trước, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ duy trì ở mức cao nhất trong gần 3 năm bởi thêm nhiều người Mỹ công bố tình hình tài chính của họ hiện khá tốt. Chỉ số Bloomberg Consumer Comfort Index khảo sát niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/02/2011 ở mức âm 39,3.

Ông Richard Campagna, giám đốc điều hành của tổ chức quản lý quỹ North Capital LLC, nhận xét: “Các số liệu kinh tế mới công bố đều hết sức lạc quan và cho thấy sự phục hồi của kinh tế Mỹ. Bạn có 2 bức tranh kinh tế lớn. Bức tranh thứ nhất về sự bất ổn tại Trung Đông. Cùng lúc đó, thông tin trên thị trường việc làm tiếp tục phát đi tín hiệu tốt. Các yếu tố này cùng đẩy giá các loại tài sản lên trừ tài sản an toàn.”

Ngọc Diệp
Theo Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên