MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHTW Nhật tin kinh tế Nhật đã suy thoái

28-04-2011 - 17:39 PM | Tài chính quốc tế

BOJ nhận định đà phục hồi của kinh tế Nhật từ thời kỳ suy thoái kinh tế sau thảm họa động đất, sóng thần sẽ khởi động nhanh từ tháng 10/2011.

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật không thay đổi chính sách tiền tệ dù đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật và tính toán rằng kinh tế đã rơi vào suy thoái đầu năm nay.

Thông tin trên không khỏi khiến nhiều chuyên gia thất vọng và kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật cần đưa ra thêm chính sách nới lỏng.

BOJ nhận định đà phục hồi của kinh tế Nhật từ thời kỳ suy thoái kinh tế sau thảm họa động đất, sóng thần sẽ khởi động nhanh từ tháng 10/2011.

Cùng lúc đó, BOJ điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian 1 năm kết thúc vào tháng 3/2013 và nâng dự báo về chỉ số giá tiêu dùng lõi trong năm tài khóa hiện tại.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết Ngân hàng Trung ương vẫn cần thêm thời gian để đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp nới lỏng chính sách định lượng đã đưa ra tháng trước lên nền kinh tế.

Tuy nhiên ông khẳng định ông hoàn toàn nắm rõ các yếu tố bất ổn trong triển vọng kinh tế Nhật và nhấn mạnh BOJ sẽ tiếp tục hành động nếu cần thiết.

Ông nói: “Hiện nay, chúng tôi cần tập trung vào rủi ro kinh tế có thể đi xuống do chịu tác động của động đất.”

Trong buổi họp hôm nay, phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật đã khiến thị trường ngạc nhiện với việc đưa ra chương trình mua tài sản quy mô 61 tỷ USD. Ý tưởng đã bị bác bỏ thế nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng chính sách nới lỏng sẽ tiếp tục được đưa ra vào đầu tháng 5/2011.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên