MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô lùi về 110 USD/thùng vì lo ngại Trung Quốc thắt chặt tiền tệ

hangnt | 04-05-2011 - 17:05 PM |

Giá dầu thô giảm phiên thứ 3 liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất của 2 tuần, vì dự trữ của Mỹ tăng và nỗi lo Trung Quốc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, làm giảm nhu cầu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 trên bảng điện tử tại New York lúc 17h chiều nay theo giờ Việt Nam đã rơi xuống 110,23 USD/thùng – thấp nhất kể từ 20/4. Phiên hôm qua 3/5, giá dầu thô đã giảm 2,47 USD xuống 111,05 USD/thùng – ngày giảm mạnh nhất kể từ 18/4.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong báo cáo tiền tệ hàng quý phát đi ngày 3/5 cho thấy kinh tế nước này đang đối mặt với “sức ép gia tăng từ nhập khẩu lạm phát”. Báo cáo cũng nêu rõ việc ổn định giá và kìm hãm lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Trung ương.

Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ vì thế nếu nước này tiếp tục thắt chặt tín dụng sẽ làm giảm nhu cầu và gây sức ép lên giá.. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán Trung Quốc sẽ chiếm tới 40% tổng tăng trưởng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu năm nay.

Trong khi đó, dữ liệu từ Viện Xăng Dầu Mỹ ngày hôm qua cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã tăng thêm 3,2 triệu thùng – tuần tăng thứ 5 liên tiếp.

Cơ quan Năng lượng Mỹ sẽ công bố thông tin chính thức về dự trữ xăng dầu tuần kết thúc ngà 29/4 vào chiều 4/5 theo giờ địa phương tức tối nay theo giờ Việt Nam. Các nhà phân tích dự báo khả năng dự trữ dầu của Mỹ đã tăng 1,9 triệu thùng trong tuần trước, sau khi tăng 6,2 triệu thùng trong tuần trước đó.

Dù giá dầu hiện đang ở xu hướng giảm nhưng các nhà phân tícho cho rằng giá vẫn sẽ tăng trong thời gian tới trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Libya.

Minh Vân
Theo Reuters

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên