MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền điện theo giá mới: Gia tăng cao hơn dự kiến

Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện tháng 3 và tháng 4-2011 đã được chuyển đến các hộ gia đình.

 Không ít khách hàng bất ngờ với khoản tiền thanh toán trội hơn nhiều so với thông tin được công bố.

Chênh lệch quá nhiều

Chị Hoà - Đại Mỗ (Từ Liêm) không khỏi “choáng” khi nhận được hoá đơn thanh toán tiền điện kỳ 1, từ ngày 15-3 đến 14-4-2011 của gia đình mình với khoản tiền phải thanh toán lên tới hơn 138.000 đồng cho 101kWh đã sử dụng. “Những tháng trước khi giá điện tăng, vẫn sử dụng các thiết bị điện như vậy, gia đình tôi thường thanh toán ở mức từ 82.000 - 95.000 đồng/tháng. Còn đợt thanh toán này, chúng tôi phải trả thêm ít nhất 43.000 đồng so với trước đó, trong khi đó, chúng tôi còn nghỉ 4 ngày về quê đợt giỗ Tổ, chỉ chạy duy nhất tủ lạnh và rút hết các ổ cắm khác” - chị Hoà phản ánh. Nhà chỉ có 2 vợ chồng trẻ đi làm từ sáng tới 19h30 hàng ngày, gia đình chị Hoà thường xuyên dùng điện vào buổi tối với các thiết bị: bình nóng lạnh, 2 bóng đèn compact, nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực điện lực, so sánh việc dùng điện giữa kỳ thanh toán này với kỳ thanh toán khác về mức độ sử dụng khó chính xác, bởi sự ra giảm trong khi sử dụng mỗi lần chỉ một chút thì lượng điện tiêu hao đã tăng lên. Tuy nhiên, mức độ chênh rất lớn theo như mô tả của khách hàng chứng tỏ tác động của việc tăng giá điện đối với sinh hoạt tương đối lớn.

Chưa tính hết tác động

So sánh với tính toán ban đầu của Bộ Công Thương về tác động của giá điện sinh hoạt đến người dân, có thể thấy sự chênh lệch thực tế do việc tăng giá điện thêm 15,28% từ ngày 1-3-2011 với người dân rất lớn. Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết, mức chênh lệch lớn nhất là các khách hàng tiêu thụ từ 400kWh/tháng là 52.000 đồng. Vậy mức bị đội chi lên thêm 200.000 đồng/tháng trong thực tế trường hợp của chị B. là nằm ngoài sức tưởng tượng! Tương tự, theo cơ quan chức năng, hộ tiêu thụ 100kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 32.000 đồng; Hộ tiêu thụ 200kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 39.000 đồng; Hộ tiêu thụ 300kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 45.000 đồng song gia đình chị Hoà đã phải trả mức tiền tăng thêm cho 101 kWh gần bằng mức tính toán cho hộ tiêu thụ từ 300 kWh/tháng trở lên. Phải chăng, các cơ quan liên quan không tính toán hết được tác động này? Vấn đề đặt ra là nếu cơ quan chức năng không tính toán được hết những tác động của việc tăng giá đến đời sống người dân thì sẽ tạo thêm những áp lực cho họ.

Giá điện và giá xăng dầu tăng giá trong thời gian vừa qua đã khiến hầu hết các mặt hàng đều “ùn ùn” tăng giá. Áp lực chi tiêu đối với người dân càng trở nên nặng nề khi mỗi hoá đơn thanh toán lại cao hơn so với dự báo. “Sắp tới, giá xăng dầu, giá điện có lẽ tiếp tục được điều chỉnh. Các cơ quan chức năng cần tính “rộng rãi” hơn cho mọi tác động để có điều chỉnh hợp lý, giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân chúng tôi” - chị Hoà lo lắng.

Nhiều người dân cho rằng, phương án tiết kiệm chi tiêu nói chung và tiết kiệm điện nói riêng đã được họ triệt để thực hiện bởi thu nhập cố định “không đủ sức” để đuổi theo tốc độ tăng giá trên thị trường hiện nay.

Ông Hoàng Quốc Vượng (Thứ trưởng Bộ Công Thương): Sớm ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá điện

“Theo Quyết định số 24 ngày 15-4 của Chính phủ, giá bán điện sẽ được thực hiện theo cơ chế thị trường. Mặt bằng giá mới đã tăng so với trước, khả năng điều chỉnh giá điện vào ngày 1-6 tới vẫn đang xem xét. Tuy nhiên, Cục Điều tiết điện lực cần ban hành ngay thông tư hướng dẫn về điều chỉnh giá điện. Các đơn vị liên quan cần xúc tiến công tác chuẩn bị để đảm bảo vận hành thị trường điện cạnh tranh từ 1-7-2011”.

Ông Hoàng Quốc Vượng (Thứ trưởng Bộ Công Thương): Thận trọng kiểm tra mức tăng tiền điện

“Tiền điện thanh toán tăng cao hơn dự kiến là do mỗi bậc thang đều tăng. Bộ Công Thương dự kiến khách hàng chỉ dùng trong số giới hạn khoảng 100 số (1 số = 1kWh) nhưng khách hàng lại tiêu thụ quá con số ấy thì bị tính thêm ở bậc thang khác, rõ ràng phần gia tăng phải lớn hơn. Tuy nhiên, để có thể khẳng định được chính xác tác động đến đời sống như thế nào thì cần phải kiểm tra lại cẩn trọng. Khách hàng nào thấy nghi ngờ về mức tiền phải thanh toán tăng cao, có thể mang hoá đơn đến các công ty điện lực phụ trách để kiểm tra, xác minh lại”.

Theo Thanh Hoàn

ANTĐ

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên