MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 5 có thể tăng 1,3%

Do sức mua giảm nên để tiêu thụ được hàng, các nhà cung cấp hàng hóa sẽ phải tìm cách để khống chế việc tăng giá trong thời gian tới.

Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) dự báo, giá hàng hoá trên thị trường trong nước tháng 5.2011 sẽ tiếp tục tăng do giá nhiều loại hàng hoá trên thế giới tăng.

Tuy nhiên, mức tăng sẽ chậm lại do gần như cả thế giới đang vào cuộc để kiềm chế lạm phát và điều này sẽ có những tác động tích cực đối với Việt Nam.

Do sức mua giảm nên để tiêu thụ được hàng, các nhà cung cấp hàng hóa sẽ phải tìm cách để khống chế việc tăng giá trong thời gian tới. Tổ điều hành dự báo, CPI trong tháng 5.2011 sẽ tăng khoảng 1,2-1,3% so với tháng 4.2011.

Theo Nguyễn Phương

Dân Việt

thanhhuong

Trở lên trên