“Chảy máu” tài nguyên vì xin – cho
Những sơ hở về cơ chế, chính sách trong quản lý và khai thác khoáng sản đang tiếp tay cho các sai phạm trong hoạt động khai khoáng tài nguyên.
Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Bộ Tài Nguyên - Môi trường, Bộ Công thương... đã tổ chức hội thảo bàn tròn với chủ đề “tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam”.
Thông
tin do Thanh tra Chính phủ đưa ra cho thấy, qua thanh tra những năm gần đây đã
phát hiện nhiều dạng sai phạm và sơ hở về cơ chế, chính sách trong quản lý và
khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Tính đến tháng 4-2011, cả nước có hơn 121 giấy
phép thăm dò; 3.882 giấy phép khai thác do UBND tỉnh thành phố cấp còn hiệu lực
và đang thực hiện. Đáng chú ý, số giấy phép khai thác do Bộ TN-MT cấp từ năm
2003 đến tháng 6-2009 đang hoạt động chỉ là 82 giấy phép thăm dò và 218 giấy
phép khai thác khoáng sản. Còn lại là giấy phép do các tỉnh thành cấp.
Tuy
nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản ở các địa phương những năm gần đây có rất
nhiều sai phạm. Những sai phạm trong lĩnh vực này bắt nguồn từ những sơ hở về
cơ chế, chính sách trong quản lý và khai thác khoáng sản.
Thực
tế, tại nhiều địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản
có nội dung trái với Luật Khoáng sản như “tất cả các trường hợp xin cấp phép hoạt
động khoáng sản phải có ý kiến đồng ý của UBND tỉnh thì Sở TN-MT mới được tiếp
nhận hồ sơ”. Trình tự thủ tục cấp phép này là trái với quy định, đã tạo cơ chế
độc quyền xin - cho, gây phiền hà doanh nghiệp.
Thanh
tra Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến dạng vi phạm các quy định về quản lý và sử
dụng đất đai, biên giới mỏ. Đây là sai phạm chiếm tỷ lệ cao, có địa phương trên
60% số mỏ được cấp phép chưa hoàn thành thủ tục thuê đất nhưng vẫn khai thác
khoáng sản (Nghệ An có 127/205 mỏ dạng này). Một số tỉnh chiếm dụng đất rừng
cho khai thác khoáng sản.
Hầu
hết các ý kiến tại buổi đối thoại đều nêu rõ, việc phân cấp cho các địa phương
được cấp phép khai thác khoáng sản là quy định quá thoáng, lại thiếu công tác
thanh tra, kiểm tra đã khiến việc cấp phép khai khoáng nở rộ, có nhiều sai phạm,
làm thất thoát tài nguyên đất nước, tác động xấu đến môi trường. Đó cũng là cơ
sở để nạn tham nhũng trong lĩnh vực này xảy ra.
Theo
bà Vũ Thu Hạnh (ĐH Luật Hà Nội), việc không tiến hành đấu giá quyền khai
khoáng, thay vào đó là cơ chế xin - cho đã tạo cơ hội cho những tiêu cực, sai
phạm trong lĩnh vực này, là căn nguyên dẫn đến chảy máu tài nguyên đất nước.
Trước
tình hình này, nhiều giải pháp đã được khuyến nghị, trong đó có việc thực hiện
đúng quy định của Luật Khoáng sản 2010 với điểm đột phá là chấm dứt tình trạng
xin - cho trong hoạt động khoáng sản, thông qua hình thức đấu giá khoáng sản.
Theo bà Vũ Thu Hạnh, việc đấu giá sẽ giúp Nhà nước lựa chọn được nhà đầu tư đủ
năng lực tài chính, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để khai thác an toàn, hiệu
quả và bảo vệ môi trường.
Nhiều
ý kiến cũng cho rằng, cần tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản lý
khai thác khoáng sản để ngăn chặn các hành vi tham nhũng. “Việc xử lý các vi phạm
phải thực sự mạnh tay nhằm răn đe những tổ chức, cá nhân sai phạm”, ông Phạm
Quang Tú, Viện Tư vấn phát triển nói.
Theo
Ph.Thảo
SGGP