MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán vào đường cùng?

Trong giai đoạn khó khăn, nhiều công ty chứng khoán đã phải tiến hành cơ cấu lại hệ thống để đảm bảo duy trì hoạt động và chờ đợi cơ hội “tái sinh” mới của thị trường.

Điển hình là là CTCP Chứng khoán Thăng Long (TLS), một đại gia trong ngành chứng khoán với hai năm liền giữ vị trí thứ nhất về thị phần môi giới ở HOSE và HNX đã tuyên bố thông báo đóng cửa phòng giao dịch Khâm Thiên ở số 195 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội từ cuối tháng 3, phòng giao dịch tại số 80-82 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM cuối tháng 4.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Vina (VNSC) thông báo đóng cửa Chi nhánh Hà Nội tại tầng 7, số 60 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hay việc CTCP Chứng khoán phố Wall (WSS) thông báo tạm ngừng kinh doanh Phòng giao dịch Hoàn Kiếm tại số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12/05/2011 đến 12/07/2011.

Cá biệt có công ty chứng khoán lớn đóng cửa một lượt bố năm phòng giao dịch và chi nhánh cùng lúc.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, thanh khoản nhỏ giọt, nhưng công ty chứng khoán thì nhiều, nhà đầu tư chẳng buồn quan tâm đến chứng khoán huống chi là để sàn giao dịch để mua bán. Vì vậy, việc thu hẹp kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán là điều tất yếu.

Và đi kèm với xu hướng thu hẹp hoạt động là làn sóng cắt giảm nhân sự để tiết kiệm tối đa chi phí hoặc đội ngũ nhân viên cũng lần lượt ra đi để tìm cơ hội ở một ngành nghề mới.

Những ngày này dạo quanh các sàn chứng khoán trong giờ giao dịch sẽ nhìn thấy không khí vắng lặng, đội ngũ nhân viên cũng thưa thớt dần. Anh Sơn, chuyên viên phân tích đầu tư của một công ty chứng khoán tại TPHCM cho biết, nơi anh làm việc đội ngũ broker, phân tích, đầu tư… hầu hết đều đã ra đi, chỉ còn những người vốn đã gắn bó với công ty lâu năm mới tình nguyện ở lại.

Sự biến động không chỉ diễn ra ở đội ngũ nhân sự cấp thấp mà ngay cả những cán bộ cấp cao cùng lần lượt ra đi hoặc theo sự “điều động” của lãnh đạo. Một loạt công bố thay đổi nhân sự cấp cao ở nhiều công ty chứng khoán thời gian gần đây đã cho thấy điều đó.

Cuối tháng 4 vừa qua, CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam thông báo việc ông Cao Văn Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/05 thay cho ông Đỗ Quang Trung.

Trước đó vào giữa tháng 4, CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVS) bổ nhiệm bà Hoàng Thị Tâm giữ chức vụ giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Hữu Lý (Quyền Tổng Giám đốc) và ông Tô Phi Hùng được bổ nhiệm là Giám đốc chi nhánh Hà Nội thay cho ông Nguyễn Hữu Lý kể từ ngày 25/04.

Một trường hợp đặc biệt của CTCK Hà Thành khi có thông tin Chủ tịch HĐQT “mất tích” cùng 100 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT đã họp nhanh và bãi miễn chức vụ Chủ tịch đối với ông Trương Duy Sơn và bầu ông Bùi Quang Hùng thay thế làm Chủ tịch và người đại diện pháp luật từ ngày 17/04/2011.

CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng công bố Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05 theo nguyện vọng cá nhân. Đến nay, SHS vẫn chưa có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm TGĐ mới.

Và CTCP Chứng khoán EuroCapital (ECC), CTCK Sài Gòn Tourist cũng có những thay đổi về thành viên HĐQT.

Theo Viết Vinh
Vietstock

thuytn

Trở lên trên