MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh hoàng với những thành phố ma tại Trung Quốc

29-05-2011 - 23:03 PM | Tài chính quốc tế

Khoảng 64 triệu căn nhà tại Trung Quốc bị bỏ trống và mỗi năm có thêm 20 thành phố mới được xây dựng tại các khu đất trống của Trung Quốc.

Những bức ảnh chụp từ vệ tinh này cho thấy rất nhiều thành phố được xây dựng tại các vùng xa xôi của Trung Quốc đã bị bỏ hoang như thế nào, thậm chí tình trạng vẫn kéo dài trong suốt nhiều năm sau khi các công trình được hoàn thành.

Các tòa nhà công cộng và không gian mở hoàn toàn không được sử dụng, ngoại trừ một số trụ sở của chính quyền địa phương.

Ở thời điểm cuối năm 2010, một số chuyên gia ước tính khoảng 64 triệu căn nhà tại Trung Quốc bị bỏ trống và mỗi năm có thêm 20 thành phố mới được xây dựng tại các khu đất trống của Trung Quốc.

Những bức ảnh này được đưa ra như lời cảnh báo về tình trạng bong bóng bất động sản tại Trung Quốc, giá nhà tại các thành phố lớn bị định giá cao quá mức thực tế lên tới khoảng 70%.

Các biện pháp kích cầu được đưa vào từ năm 2008 để giảm thiểu tác động từ khủng hoảng tài chính đã khiến thanh khoản bị bơm ồ ạt vào thị trường và nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng nóng.

Thành phố ma nổi tiếng nhất Trung Quốc: Ordos

Chẳng có chiếc ô tô nào trong thành phố ngoại trừ vài chiếc tại trung tâm làm việc xa hoa của chính phủ Trung Quốc.

Ordos có hẳn một bảo tàng nghệ thuật và hoàn toàn không có người

Thành phố ma lớn nhất Trung Quốc: quận mới Zhengshou

Dự án phát triển trị giá 19 tỷ USD hiện toàn các tòa nhà không có người ở

Cũng giống như Ordos, quận mới Zhengzhou có các tòa nhà công hoành tráng

Tòa nhà khu dân cư của quận mới Zhengzhou hoàn toàn trống

Công viên thuộc quận Zhengzhou (hoàn toàn không có người, những người trong ảnh được thêm vào nhờ Photoshop)

Thành phố này được xây giữa sa mạc ở khu vực Nội Mông (Erenhot, Xilin Gol)

Một nửa Erenhot đang trống, nửa kia chưa được hoàn thiện

Khách sạn tại Erenhot

Chẳng có chiếc ô tô nào trong thành phố ngoại trừ 100 chiếc tại trung tâm làm việc của chính phủ.

Thành phố ma Dantu đã bị bỏ trống gần 1 thập kỷ

Tại các khu vực xung quanh Dantu, không có một chiếc ô tô nào và hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống

Thành phố 300 nghìn dân và nay chỉ có khoảng 30 nghìn người đến sống

Khu học xá của đại học Yunnan xây dựng cho khoảng 2,3 triệu sinh viên và cho đến nay có 11 nghìn sinh viên đang theo học.

Vũ Tuấn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên