MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc giải quyết khoản nợ 3 nghìn tỷ nhân dân tệ cho các địa phương

01-06-2011 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Kế hoạch giải quyết nợ bắt đầu vào tháng 6/2011 và kết thúc vào tháng 9/2011. Trung Quốc muốn dàn xếp hoặc xóa nợ để đảm bảo ổn định xã hội.

Các nhà điều hành Trung Quốc có kế hoạch giải quyết khối nợ khoảng 3 nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương 463 tỷ USD của chính quyền các địa phương. Chính phủ Trung Quốc muốn giảm thiểu khả năng vỡ nợ có thể đe dọa ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ trả nợ và yêu cầu một số ngân hàng trực thuộc nhà nước xóa nợ. Trung Quốc cũng sẽ hủy lệnh cấm chính quyền một số địa phương bán trái phiếu.

Theo tính toán của Credit Suisse, chính quyền các thành phố và các tỉnh, trước đó bị cấm bán trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư, lập ra khoảng 8.000 công ty để cấp tiền cho các dự án hạ tầng.

Nhóm công ty này đã vay khoản tiền tổng số khoảng 9,09 nghìn tỷ nhân dân tệ tính đến thời điểm cuối tháng 11/2010. Trong đó, các khoản vay tổng số 1,77 nghìn tỷ nhân dân tệ đương đầu với rủi ro khó đòi.

Ông Qinwei Wang, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho rằng: “Phần lớn trong số các khoản vay này sẽ không được trả lại và cuối cùng đến lượt chính quyền trung ương phải cứu hoặc các ngân hàng hoặc chính quyền các tỉnh hoặc cả hai, giống như cách đây khoảng 1 thập kỷ.”

Tình hình tài khóa của Trung Quốc hiện tốt hơn so với cách đây 10 năm, thậm chí sau khi đã chi tiêu cho kế hoạch kích cầu thời kỳ khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên việc các ngân hàng thiệt hại nặng nề đồng nghĩa với ngành ngân hàng Trung Quốc hoạt động thiếu hiệu quả trong ít nhất vài năm.

Để hạn chế rủi ro cho các ngân hàng, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám sát hoạt động cho chính quyền các tỉnh vay tiền. Trong chương trình kích cầu 2 năm trước đây, chính quyền các tỉnh đã được vay tiền ồ ạt.

Tháng 3/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cam kết kiểm toán toàn diện nợ của chính quyền địa phương.

Ủy ban hợp tác và cải cách của Trung Quốc, cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu Trung Quốc; Bộ Tài chính Trung Quốc và Ủy ban điều tiết ngành ngân hàng Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu giải quyết nợ vào tháng 6/2011 và kết thúc vào tháng 9/2011.

4 ngân hàng nhà nước Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Bank of China, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Reuters

Trở lên trên