MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU,IMF sẵn sàng cấp gói giải cứu thứ 2 cho Hy Lạp

03-06-2011 - 07:35 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Hy Lạp cam kết giảm chi tiêu 6,4 tỷ euro trong năm nay, 22 tỷ euro từ nay đến năm 2015 và thu 50 tỷ euro bằng việc bán tài sản của một số tập đoàn nhà nước.

Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành việc xem xét kế hoạch tiết kiệm 78 tỷ euro tương đương khoảng 113 tỷ USD thông qu hoạt động bán tài sản và cắt giảm chi tiêu. EU và IMF đang tính đến chương trình giải cứu thứ 2 trong 1 năm dành cho Hy Lạp.

Đánh giá này được đưa ra ở thời điểm đúng 1 tuần sau khi khủng hoảng tài khóa Hy Lạp trở nên tồi tệ đủ để Moody nâng khả năng vỡ nợ của Hy Lạp lên 50%.

Ông George Papandreou, Thủ tướng Hy Lạp sẽ bàn thảo về chi tiết trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Lucxembourg trong ngày hôm nay.

Thủ tướng Hy Lạp đang cam kết giảm chi tiêu 6,4 tỷ euro trong năm nay, thêm 22 tỷ euro từ nay đến năm 2015 và 50 tỷ euro bằng việc bán tài sản của một số tập đoàn nhà nước bao gồm Telecommunications Organization SA và Public Power Corp SA.

Cam kết này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhận được đợt tiền thứ 5 trong chương trình 110 tỷ euro theo thỏa thuận vào năm ngoái, chi phí lãi vay tăng cao khiến Hy Lạp không tiếp cận được với thị trường nợ tư nhân.

Moody mới đây đã hạ xếp hạng tín dụng của Hy Lạp xuống mức Caa1, tương đương với Cuba và nâng rủi ro vỡ nợ của Hy Lạp sau khi các nhà hoạch định chính sách nước này cân nhắc yêu cầu nhà đầu tư đầu tư vào nợ chính phủ Hy Lạp khi các trái phiếu hiện tại đáo hạn. Giá trái phiếu chính phủ Hy Lạp mới đây rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 1/2011.

Ông Brian Barry, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Evolution Securities ở London, nhận xét: “Tâm lý chung của thị trường đang nghĩ đến việc Hy Lạp sẽ phải tiến hành một số hình thức tái cơ cấu và cuối cùng xếp hạng sẽ bị điều chỉnh xuống mức D. Xếp hạng từ mức A xuống mức hiện tại là một ranh giới mới.”

12 năm sau khi đồng euro bắt đầu được đưa vào lưu hành, lãnh đạo các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đang cố gắng ngăn vụ nỡ nợ cấp chính phủ đầu tiên sau khi gói giải cứu vào tháng 5/20110 không ngăn được nhà đầu tư rời bỏ Hy Lạp.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Reuters,Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên