MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Tổng giám đốc IMF có thể được trắng án

05-06-2011 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

Nhóm luật sư của cựu tổng giám đốc IMF Strauss - Kahn đã tìm mọi cách nhằm giúp thân chủ của họ thoát được bản án 72 năm tù.

Và dường như Strauss đã có bằng chứng thoát tội tại phiên tòa vào ngày 6-6 tới.

Một trong những chiến lược quan trọng của nhóm luật sư là lục tìm điểm yếu của cô hầu phòng đã tố cáo Strauss - Kahn cưỡng bức cô. Cô đã trở thành đối tượng điều tra tỉ mỉ của những thám tử giàu kinh nghiệm nhất.

Nhiệm vụ mà nhóm luật sư của Strauss-Kahn giao cho những thám tử này là nghiên cứu mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trong đời tư của cô, kể từ khi cô còn ở tuổi thiếu niên. Mục đích là thu thập được những bằng chứng cho thấy lời tố cáo của cô không đáng tin.

Chiến lược như vậy đã từng đem lại thành quả trong quá khứ - Đó là trong trường hợp William Kennedy Smith, cháu trai của Tổng thống John Kennedy. Vào năm 1991, khi còn là sinh viên, William Smith bị cáo buộc đã cưỡng bức một cô gái trong thời gian đi nghỉ tại lãnh địa dòng họ Kennedy ở Palm-Beach.

Vụ án gây xôn xao dư luận và đây là một trong những vụ án đầu tiên ở Mỹ mà các phiên xử được tường thuật trực tiếp qua hệ thống truyền hình cáp. Khi ấy, nhóm luật sư của Smith đã nhờ đến sự trợ giúp của các thám tử tư.

Các thám tử tư đã nỗ lực hết mình và đã lục tìm được mọi chi tiết về cô gái đã tố cáo Smith, chẳng hạn, lịch sử các mối quan hệ tình dục của cô, bệnh án của cô, nếp sống của cô, kể cả việc cô thường xuyên tham dự các tối vui v.v. Kết quả, họ đã phát hiện được hai chi tiết hết sức quan trọng: Cô đã nạo thai 3 lần và đã từng sử dụng ma tuý. Vì thế, lời tố cáo của cô gái không được toà án thừa nhận và Smith được trắng án.

Giờ đây, nhóm luật sư của Strauss - Kahn cũng đã hành động theo kịch bản tương tự. Họ thuê hãng Guidepost Solutions, một hãng thám tử tư nổi tiếng do các cựu nhân viên cơ quan công tố Mỹ và cựu cảnh sát thành lập. Theo ước tính của báo chí Mỹ, thù lao chỉ riêng cho việc này tối thiểu cũng lên tới nửa triệu USD.

Việc đầu tiên của các thám tử tư là kiểm tra toàn bộ các cơ sở dữ liệu trên máy vi tính để biết chính xác ngày sinh của cô gái đã tố cáo Strauss-Kahn, địa chỉ, nơi làm việc và những nơi cô đã từng sinh sống.

Tiếp đó, họ kiểm tra xem cô đã từng bị bắt chưa, có rắc rối gì với chuyện tiền nong không, có bao giờ tự tuyên bố vỡ nợ chưa, có nghiện ma tuý hay nghiện rượu không. Và cuối cùng, họ tìm hiểu xem cô đã bao giờ vi phạm điều kiện thuê nhà chưa, có thường xuyên thay đổi chỗ ở không và có mang công mắc nợ ai không.

Và dường như chiến lược do nhóm luật sư của Strauss-Kahn lựa chọn đã đem lại kết quả bước đầu. Cuối tháng 5 vừa qua, họ đã gửi thư đến Viện Công tố Manhattan với những lời lẽ ám chỉ họ đã có trong tay “một thông tin quan trọng” khiến lời buộc tội của cô gái kia mất đi nhiều giá trị.

Trước đó, nhóm luật sư của Strauss - Kahn đã thừa nhận thân chủ của họ có quan hệ tình dục với cô hầu phòng nhưng họ kiên trì quan điểm cho rằng chuyện đó xẩy ra là do sự ưng thuận của cả hai bên chứ không hề có chuyện thân chủ của họ cưỡng bức cô gái. Nếu vậy, ngay cả việc phát hiện thấy tinh dịch của Strauss - Kahn trên quần áo cô gái cũng không còn là chứng cứ quan trọng nữa.

Mặt khác, để đề phòng bất trắc, nhóm luật sư của Straus-Kahn còn thuê một nhóm thám tử nữa chịu trách nhiệm kiểm tra mọi chi tiết trong cuộc sống riêng tư của chính Strauss-Kahn. Họ hiểu rằng không thể tin hoàn toàn vào những lời ông ta nói cũng như những lời ông ta kể lại sự việc đã xẩy ra trong phòng khách sạn. Do đó, họ cần biết mọi chi tiết trong đời tư của ông ta để đề phòng những đòn tấn công bất ngờ từ phía luật sư của nguyên đơn.

Theo nhận định của nhiều nhà báo Pháp và Mỹ, chiến lược “gây nghi ngờ đối với lời buộc tội của cô hầu phòng khách sạn” thực sự có cơ may thành công. Bởi lẽ, ở New York là nơi sẽ diễn ra phiên toà xét xử Strauss - Kahn, phán quyết về việc bị đơn có tội chỉ được đưa ra nếu tất cả 12 thành viên bồi thẩm đoàn đều tán thành quan điểm đó.

Tức là chỉ cần một thành viên tuyên bố nghi ngờ tội lỗi của bị cáo là bị cáo sẽ được trắng án. Nhóm luật sư của Strauss-Kahn hy vọng sẽ làm được điều này. Nếu không, thân chủ của họ có thể sẽ phải chịu mức án tối đa là 72 năm tù.

Vì lâm vào thế “một mất một còn” nên Strauss-Kahn không tiếc tiền thuê các luật sư giỏi nhất. Theo ước tính của các nhà báo, tài sản của vợ chồng ông ta khá lớn - vào khoảng 30 - 50 triệu USD. Nhưng số tiền ông ta phải bỏ ra để theo đuổi vụ án cũng không nhỏ, tối thiểu cũng vào khoảng 4 - 5 triệu USD (ít hơn một chút so với số tiền cựu Tổng thống Bill Clinton phải bỏ ra để giải quyết vụ Lewinski).

Theo Vũ Việt

Tiền Phong

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên