MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Đến tháng 5/2011, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 13,5 tỷ USD

09-06-2011 - 11:11 AM | Tài chính - ngân hàng

IMF cho rằng Chính phủ Việt Nam cần phải đưa ra thêm biện pháp để giảm thâm hụt tài khóa và cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tại Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2011, đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận xét kinh tế Việt Nam đương đầu với một số thách thức và các nhà hoạch định chính sách cần nâng lãi suất để ứng phó với lạm phát.

IMF cho rằng Chính phủ Việt Nam cần phải đưa ra thêm biện pháp để giảm thâm hụt tài khóa.

Lạm phát tại Việt Nam hiện trong nhóm cao nhất thế giới. Đến tháng 5/2011, lạm phát tăng 19,8% so với cùng kỳ và hiện vẫn tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao, các nhà hoạch định chính sách đã điều chỉnh lãi suất vài lần, hạ tăng trưởng tín dụng và cung tiền, đồng thời cam kết giảm chi tiêu, tăng nguồn thu cho nhà nước. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng các biện pháp dường như chưa đủ để giải quyết vấn đề lạm phát.

Trong báo cáo của IMF tại hội nghị có đoạn viết: “Thách thức lớn nhất sẽ là giải quyết lạm phát và ngăn kỳ vọng lạm phát tăng cao, gây áp lực lên tiền đồng. Cần tiếp tục nâng lãi suất.”

IMF khẳng định dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã bắt đầu tăng, đến tháng 5/2011 đạt 13,5 tỷ USD.

Đình Hảo
Theo Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên