Thị trường hàng hóa tuần 06 – 12/6/2011
Không giảm giá xăng; giá thực phẩm tăng trở lại; doanh nghiệp XK thủy sản gặp khó; tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm; bán tháo trên thị trường cà phê và vàng; OPEC không tăng sản lượng dầu…
Năng lượng
- Không giảm giá xăng dầu. Các DN sẽ phải trích trả cho quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít xăng. 2 mặt hàng dầu hỏa và diezel sẽ được tái áp thuế trở lại mức 5%. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/6.
- Bộ Công thương đang soạn thảo, chuẩn bị trình Thủ tướng quy định lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học từ đầu năm 2012.
- PV Oil kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định sử dụng xăng E5 bắt buộc trong phạm vi toàn quốc, chậm nhất đến năm 2013, đồng thời đề nghị các chính sách ưu đãi cho sản xuất nhiên liệu và xăng sinh học như giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn đầu, miễn phí xăng dầu áp dụng từ quý 2/2012.
- OPEC không tăng sản lượng dầu. Lần đầu tiên trong 20 năm, 12 thành viên trong khối không đạt được sự đồng thuận về sản lượng.
- Công ty Exxon Mobil phát hiện mỏ dầu có trữ lượng khoảng 700 triệu thùng tại Vịnh Mexico – phát hiện lớn nhất trong khu vực kể từ năm 1999.
Thép, kim loại
- Giá phôi thép nhập khẩu vào nước ta tăng, thép phế giảm. Tiêu thụ thép xây dựng vẫn yếu.
- Giá thép và quặng sắt châu Á tăng vì nhu cầu bổ sung dự trữ.
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới bán tháo 10,61 tấn vàng trong ngày 10/6.
- Giá vàng trong nước tái vượt mốc 38 triệu đồng/lượng – cao nhất 4 tháng qua. Nhu cầu vàng đã hồi phục trở lại.
Thực phẩm
- Giá gạo trong nước giảm tiếp 100 đồng/kg.
- Giá thực phẩm tăng mạnh trở lại ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh do cung thấp.
- Doanh nghiệp lại kiến nghị nhập khẩu thịt lợn.
- TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều sản phẩm nhiễm DEHP nhập khẩu từ Đài Loan.
- Giá thực phẩm thế giới ở sát mức kỷ lục trong tháng 5 do giá thịt cao kỷ lục.
Nông sản
- Giá hạt tiêu tiếp tục giảm vì nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam bán tháo hàng để tăng chu kỳ quay vòng đồng vốn và giảm bớt gánh nặng lãi suất vốn vay.
- Nhật Bản phát hiện hàm lượng phóng xạ cao hơn giới hạn cho phép trong chè xanh được sản xuất khu vực trồng chè lớn nhất nước này, cách nhà máy hạt nhân Fukushima I khoảng 370km về phía tây nam.
- Giá ngô thế giới cao nhất từ trước tới nay ở sát 8 USD/bushel vì dự trữ toàn cầu dự kiến sẽ giảm sâu nhất 37 năm trong khi nhu cầu thức ăn chăn nuôi và ethanol không có dấu hiệu chững lại.
- OECD hối thúc các nước phát triển đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt vào các nước ngoài khối để tăng sản lượng.
- Phiên 6/6, thị trường cà phê thế giới xảy ra hoạt động bán tháo ồ ạt do triển vọng cung tăng cùng hoạt động chốt lời.
Thủy sản
- XK thủy sản Việt Nam năm nay có dấu hiệu tăng trưởng nhưng vẫn còn tình trạng các lô hàng liên tục bị 3 thị trường chính là Mỹ, EU và Nhật Bản cảnh báo về dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép.
- Giá tôm hùm và tôm càng xanh tiếp tục tăng. Giá tôm sú giảm.
- Đà giảm của cá tra nguyên liệu đã chững lại, giá tại An Giang bắt đầu tăng.
- Giá muối tăng gần gấp hai lần so với đầu tháng 5 do sản lượng kém.
- Theo Cục Thú y, Bộ NNPTNT, diện tích tôm nuôi bị chết của 7 tỉnh khu vực ĐBSCL đã là 52.470 ha.
Hàng hóa khác
- Thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục trầm lắng.
- Hầu hết nhà thuốc của các bệnh viện ở Hà Nội đều “hạ nhiệt” giá thuốc và niêm yết đầy đủ giá bán lẻ.
- Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng giả đang lưu hành tại thị trường.
- Kể từ ngày đầu tháng 6/2011, sản phẩm giấy vở học sinh được Hà Nội đưa vào diện bình ổn giá.
Nguyễn Hằng
Tổng hợp