MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Credit Suisse: Kinh tế Việt Nam mới chỉ ổn định tạm thời

16-06-2011 - 14:53 PM | Tài chính quốc tế

Credit Suisse Group AG dự báo tiền đồng sẽ suy yếu thêm 1,4% xuống mức 20.900 đồng Việt Nam/USD ở thời điểm cuối năm 2011 và 21.400 ở thời điểm cuối năm 2012.

Credit Suisse Group AG dự báo sự ổn định của tiền đồng sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn và đến cuối năm tiền đồng sẽ suy yếu trở lại. Credit Suisse đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011 xuống 5,8% từ dự báo trước đó là 6,2%.

Credit Suisse Group AG dự báo tiền đồng sẽ suy yếu thêm 1,4% xuống mức 20.900 đồng Việt Nam/USD ở thời điểm cuối năm 2011 và 21.400 đồng Việt Nam ở thời điểm cuối năm 2012.

Credit Suisse cho rằng sự ổn định gần đây của tiền đồng là nhờ các biện pháp hành chính hơn là biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ông Santitarn Sathirathai, chuyên gia của Credit Suisse tại Singapore, nhận xét: “Có nhiều lý do để tin rằng hiện nay chỉ là giai đoạn ổn định tạm thời. Lạm phát cao, tăng trưởng chững lại và dấu hiệu căng thẳng tài chính có thể sẽ khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng trong những tháng tới.”

Trong tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định tiền đồng hưởng lợi từ các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ và việc giao dịch vàng và ngoại hối bên ngoài hệ thống ngân hàng bị ngưng lại.

Trong báo cáo, chuyên gia Sathirathai chỉ ra việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc USD và hạn chế trần lãi suất huy động USD đã mang lại sự ổn định nhất định cho tiền đồng Việt Nam. Sự ổn định hiện nay của tiền đồng có thể tạo ra cảm giác ổn định giả tạo.

Tháng 5/2011, lạm phát tại Việt Nam tăng 19,78% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ năm 2008. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tuần trước dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,6% trong nửa đầu năm 2011. Tăng trưởng kinh tế có thể sẽ lên mạnh trong nửa sau năm 2011, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng được 6% trong năm 2011, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu 7% đến 7,5%.

Credit Suissse dự báo tác động tiêu cực lên tăng trưởng từ các biện pháp thắt chặt chính sách sẽ trở nên rõ ràng hơn trong quý 3/2011, một số công ty gặp khó khăn về tài chính.

Đình Hảo - Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên