MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Tài chính Pháp: "Không nên có quá nhiều nam giới trong một căn phòng"

28-06-2011 - 11:24 AM | Tài chính quốc tế

Bà Christine Lagarde tin phụ nữ cần đảm nhiệm những vị trí cao. Theo bà, khủng hoảng tài chính năm 2008 có nguyên nhân từ những người đàn ông hiếu chiến, tham lam tại các tổ chức tài chính.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã không giúp cải thiện được nhiều cho hình ảnh nước Pháp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Pháp đã làm được điều này.

Bà Nicolas Sarkozy, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, cho biết bà muốn dành nhiều thời gian chăm sóc vườn hoa hồng của mình tại Normandy. Bà muốn được sống nhiều hơn cho gia đình, làm mứt và nước quả.

Người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính của một nước công nghiệp lớn, người từng được Financial Times bầu làm Bộ trưởng Tài chính của năm đã có khi nào mệt mỏi về chính trị hay chưa? Bà có mệt mỏi với việc bảo vệ đồng euro hay cứu lấy hành tinh này từ khi Pháp nắm chức vụ chủ tịch G8 – G20?

Hay đơn giản người phụ nữ lịch thiệp này mệt mỏi với cách sắp xếp thường thấy của thế giới? Bà có nghĩ rằng chính trị, đặc biệt chính trị tài chính dành cho đàn ông?

Bà Christine Lagarde tin rằng phụ nữ cần đảm nhiệm những vị trí cao. Đàn ông chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối tung lên. Theo bà, khủng hoảng tài chính năm 2008 có nguyên nhân từ chính những người đàn ông hiếu chiến, tham lam tại các tổ chức tài chính.

Bà nói: “Môi trường với sự áp đảo của nam giới không hề tốt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính với quá ít phụ nữ làm việc. Trong môi trường toàn nam giới, họ thường có xu thế muốn khẳng định mình quá mức. Tôi thực sự nghĩ rằng không nên có quá nhiều hóc môn nam giới trong một căn phòng.”

Bà Christine Lagarde, người đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính Pháp từ năm 2007, đã trở thành một trong số chính khách Pháp được biết đến nhiều nhất bên ngoài biên giới nước này.

Bà nói tiếng Anh trôi chảy, một diễn giả lôi cuốn, đầy sức hút trên các kênh truyền hình và phát thanh. Bà thường xuyên giữ vị trí trung tâm trong các kênh truyền hình BBC, CNN và một số kênh không dùng tiếng Pháp khác.

Bà cũng khác biệt hoàn toàn với các chính khách Pháp khác. Bà không bước vào giới chính khách cao cấp của Pháp theo cách thông thường. Bà bắt đầu làm việc cho công ty luật Baker and McKenzie của Mỹ từ năm 1981 và sau đó thăng tiến bằng chính tài năng của mình lên vị trí chủ tịch toàn cầu của công ty này.

Bà Lagarde nay tuyên bố bà coi nước Pháp, người Pháp như khách hàng của mình. Trong năm qua, khách hàng của bà có thêm đồng euro.

Bà hết sức tự tin rằng đồng euro sẽ tồn tại, phát triển thịnh vượng. Thế nhưng bà cũng thừa nhận ở thời điểm tháng 5/2010, đã có lúc bà nghĩ đồng euro sẽ sụp đổ.

Bà Lagarde hiện đã ly hôn và đang nuôi 2 con trai, không kể nhiều về sự nghiệp, gia đình và đất nước của bà.

Trong suốt cuộc khủng hoảng tại châu Âu vừa qua, một nạn nhân mà người ta lãng quên chính là kinh tế và sản phẩm mứt quê hương bà.

Bà sinh ra ngày 01/01/1956 tại Paris. Cha của bà, một giảng viên đại học, đã mất khi bà mới 17 tuổi. Mẹ của bà đã nuôi bà cùng 3 em trai lớn lên và thành công.

Thời niên thiếu, bà được chọn vào đội tuyển bơi quốc gia. Bà học tại Paris, sau đó có thời gian thực tập tại Capitol Hill. Khi trở lại Pháp, bà làm luật sư. Bà đã từng cố gắng bất thành vào trường chính trị cấp cao ENA của Pháp 2 lần.

Nếu bà thành công, bà thừa nhận hẳn đã không cố gắng chạy đua vào chính trường Pháp vốn toàn nam giới.

Năm 25 tuổi, bà bắt đầu làm việc cho văn phòng tại Pháp của công ty luật Mỹ Baker & McKenzie, một công ty luật khá lớn hiện đang có hoạt động tại 35 nước trên thế giới. Đến năm 1999, bà đã trở thành quản lý của công ty tại trụ sở ở Chicago – Mỹ, bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Năm 2005, bà trở thành Bộ trưởng Thương Mại Pháp. Tháng 5/2007, sau 1 tháng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp, bà chính thức lên giữ chức Bộ trưởng tài chính Pháp và nhiều khả năng sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính Pháp giữ chức lâu năm nhất tính từ năm 1958.

Tóm tắt về cuộc đời bà Christine Lagarde:

Bà sinh ngày 01/01/1956 tại Paris – Pháp.

Gia đình: Cả hai bố mẹ đều là giáo viên. Hiện bà đã ly dị, sống cùng 2 con trai và bạn trai của mình.

Học vấn: Bà tốt nghiệp trường đại học Le Havre và sau đó học tại trường luật Paris 10 và sau đó hoàn thành bằng thạc sỹ tại viện chính trị Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.

Sự nghiệp: Bà làm việc tại công ty luật quốc tế Baker & McKenzie. Năm 2005, bà được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thương mại Pháp, sau đó đến Bộ trưởng Nông nghiệp và cuối cùng trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của G8. Forbes xếp bà ở vị trí thứ 43 trong danh sách những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bà nói: “Tôi ghét cách nói đàn ông hay phụ nữ nắm quyền bởi trong mỗi chúng ta đều có một phần đàn ông và một phần phụ nữ. Thế nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, phụ nữ sẽ có tầm nhìn bao quát và cẩn trọng hơn.”

Tháng 4/2009, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói về bà Lagarde: “Sự thông minh, dí dỏm và khả năng giải quyết xung đột của bà cũng như việc luôn bảo vệ được quyền lợi của nước Pháp cho đến nay luôn là điều người ta vô cùng ngưỡng mộ.”

Ngọc Diệp
Theo Guardian, Independent

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên