MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Reuters: Lãi suất tiền đồng sẽ dần hạ khi thanh khoản cải thiện

05-07-2011 - 14:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Phó Tổng Giám đốc ngân hàng VIB cho rằng lãi suất cho vay hợp lý nên ở mức khoảng từ 15% đến 18% còn lãi suất tiền gửi khoảng từ 13% đến 15%.

NHNN đã giảm 100 điểm cơ bản lãi suất trên thị trường mở kỳ hạn 7 ngày từ 15%/năm xuống 14%/năm.

Như vậy lãi suất OMO đã trở lại mức 14%/năm sau quyết định tăng lãi suất lên 15%/năm vào ngày 17/5.

Một số chuyên gia ngân hàng cho rằng lãi suất tiền đồng sẽ hạ nhẹ khi thanh khoản cải thiện.

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối của ngân hàng VIB, nhận định động thái mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giúp tăng nguồn cung tiền và giảm lãi suất.

Ông dự báo: “Lãi suất sẽ hạ nhưng không xuống sâu.” Ông nói thêm rằng lãi suất cho vay hợp lý nên ở mức khoảng từ 15% đến 18% còn lãi suất tiền gửi khoảng từ 13% đến 15%.

Theo VnEconomy đưa tin ngày 29/06/2011, trong tuần trước, đáng chú ý là Phó thống đốc cho biết trong tham luận: “Hiện nay, lãi suất huy động VND bình quân 15,15%/năm, tăng 3%/năm so với cuối năm 2010, các tổ chức tín dụng cạnh tranh bằng công cụ lãi suất để giữ thị phần huy động vốn thông qua việc thỏa thuận trả thêm chi phí cho người gửi tiền”.

Báo Lao động ngày 04/07/2011 đưa tin trong vòng tháng nay, lãi suất huy động tiền đồng Việt Nam danh nghĩa của một số ngân hàng thương mại giảm nhẹ từ 0,1-0,5%/năm ở vài kỳ hạn. Tuy nhiên, với những khoản tiền gửi vài chục triệu đến 1 tỉ đồng, khách hàng vẫn có thể mặc cả 16%-18,5%/năm, trên 1 tỉ đồng là 19%-20,5%. Bản thân một số ngân hàng thương mại nhà nước để giữ chân các khách hàng nhiều tỉ cũng phải chấp nhận trả lãi suất 18%-19%.

Trưởng bộ phận môi giới tại công ty chứng khoán Hồ Chí Minh chỉ ra: “Gần đây, lãi suất tiền đồng đi ngang hoặc giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao bởi Ngân hàng Nhà nước vẫn rút tiền thông qua các hoạt động trên thị trường mở trong khi đó thanh khoản tại nhóm ngân hàng nhỏ vẫn bị hạn chế.”

Ông Quách Mạnh Hào, Phó Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Thăng Long, nhận xét các công ty ngại vay tiền và các ngân hàng huy động vốn với chi phí cao cũng ngại cho vay.

Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý trung ương, khẳng định thông điệp vĩ mô đã rõ ràng rằng lãi suất sẽ chỉ giảm khi lạm phát hạ nhiệt. Ông chỉ ra nếu lãi suất hạ ở thời điểm hiện nay, nó là bởi vấn đề nội bộ trong hệ thống ngân hàng, bởi thời gian qua lãi suất đã cao hơn so với mức hợp lý.

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên