MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại những vụ kiện từng làm Facebook "lao đao"

07-08-2011 - 09:33 AM |

Nếu Facebook thất bại một trong những vụ kiện này, Zuckerberg đã không trở thành tỷ phú trẻ nhất hành tinh.

Nhắc đến mạng xã hội, lập tức người ta sẽ nhớ ngay đến Facebook. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã đạt mốc 750 triệu người dùng và đang hướng tới con số 1 tỷ đầy quyền lực. Ai cũng biết hiện tại của Facebook nhưng bạn có biết trong quá khứ, suýt nữa Mark Zuckerberg và Facebook đã chịu những hậu quả khủng khiếp bởi những vụ kiện hay không?
Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số vụ việc/ rắc rối pháp lý mà Facebook đã gặp phải trong suốt quá trình hoạt động của mình. Nếu không may và thất bại hoàn toàn trong những vụ kiện này, nhiều khả năng Facebook đã không có mặt trên bản đồ công nghệ thế giới. Tuy nhiên, rất may là trong tất cả các vụ kiện được đề cập dưới đây, Facebook hoặc là thắng, hoặc là giành được kết quả tương đối có lợi cho mình.

Mark Zuckerberg - Facemash và quyền riêng tư
Học tại ngôi trường luật danh tiếng hàng đầu thế giới, Havard nhưng có vẻ Zuckerberg không am hiểu luật pháp cho lắm. Sản phẩm nổi tiếng đầu tiên của chàng sinh viên 19 tuổi tại Havard: Facemash đã suýt nữa khiến cho chủ nhân của nó bị đuổi học thậm chí truy tố vì vi phạm quyền riêng tư.

Facemash.

Số là trong một ngày đẹp trời, Mark và những người bạn muốn biết xem ai là cô gái hot nhất Havard. Để tìm hiểu vấn đề này, họ đã lập ra trang facemash. Cách thức rất đơn giản, khi truy cập và trang web, bạn sẽ lựa chọn giữa hai "ứng viên" bằng cách vote cho một trong hai qua hai nút "Hot" và "Not". Ý tưởng này đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều sinh viên Havard. Chỉ 4h sau khi ra mắt, trang web đã có hơn 20.000 lượt truy cập. Tất nhiên, để có cơ sở dữ liệu cho trang web này, Mark đã lấy từ database của Havard.
Đáng buồn cho Zuckerberg là một số "ứng viên" và BGH lại không thích điều này cho lắm. Mark phải ra điều trần về những sai phạm của mình và nguy cơ lớn là anh sẽ bị buộc thôi học thậm chí bị truy tố. Tuy nhiên, Mark đã thoát khỏi án phạt và tiếp tục "sự học" tại Havard. Tất nhiên, vấp ngã đầu đời đã tạo nhiều kinh nghiệm cho Facebook về vấn đề quyền riêng tư sau này.

Winklevoss và quyền sở hữu trí tuệ Facebook
Theo những câu chuyện được công nhận tương đối rộng rãi, chính con số 20.000 trong 4h đầu ra mắt đầy ấn tượng của Facemash đã khiến cho anh em Winklevoss khi đó mời cậu sinh viên trẻ Mark Zuckerber tham gia vào một số dự án của mình trong đó Havard Connection - ý tưởng mà cặp song sinh này cho là tiền thân của Facebook sau này.

Cặp sinh đôi Winklevoss.

Tất nhiên, hậu quả lớn nhất của vụ kiện này nếu cặp song sinh thành công tuyệt đối là Zuckerberg sẽ mất quyền sở hữu mạng xã hội lớn nhất hành tinh hoặc có thể bị phạt nặng vì ăn cắp ý tưởng. Điều này chưa chắc nhưng nhiều khả năng sẽ đồng nghĩa việc sự diệt vong của Facebook.
Và một lần nữa, rất may mắn, Zuckerberg đã dàn xếp ổn thỏa vụ việc bằng con đường thỏa thuận riêng. Tỷ phú này đã đạt được những thỏa thuận về kinh tế khiến cho cặp song sinh quyết định rút đơn kiện, giá trị của việc này chưa được công bố nhưng là một khoản bồi thường bao gồm tiền mặt và cổ phần của Facebook.
Tuy nhiên, gần đây, cặp song sinh này một lần nữa đâm đơn kiện Mark Zuckerberg vì cho rằng anh đã lừa dối họ về giá trị thực tế của Facebook thời điểm đó. Và cũng giống như lần trước, Mark đã lại dàn xếp ổn thỏa.

Eduardo Saverin - Bạn thân Mark: Kiện về hành vi "lừa đảo"
Một kết thúc buồn cho tình bạn của hai con người có ảnh hưởng lớn bậc nhất với sự ra đời của Facebook. Họ đã từng là bạn thân, sát cánh với nhau trong những ngày đầu tiên khó khăn của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, những bất đồng trong cách điều hành và kiếm tiền từ Facebook đã khiến cho bộ đôi này trở nên xa cách.

Bạn thân của Mark.

Về căn bản, Mark Zuckerberg là một lập trình viên, anh làm Facebook không hoàn toàn vì tiền (bằng chứng là không chấp nhận những lời đề nghị mua lại rất hấp dẫn từ các đối tác) còn Eduardo lại mang nặng tư tưởng kinh doanh. Chính sự bất đồng này đã khiến cho Eduardo bị đẩy khỏi Facebook. Hiện tại, anh chỉ sở hữu khoảng 5% cổ phần của Facebook (so với khoảng hơn 30% khi bắt đầu).
Eduardo đã khởi kiện Mark Zuckerberg với tội danh lừa đảo. Tuy nhiên, cũng giống như vụ việc của hai anh em sinh đôi, hai bên đã dàn xếp được bằng một thỏa thuận cá nhân. Con số đền bù chính thức chưa được công bố nhưng nó vào khoảng 3% cổ phần Facebook.

Paul D. Ceglia kiện đòi 84% quyền sở hữu của Facebook
Theo nguyênđơn,Zuckerberg đã từng ký hợp đồng với Ceglia để làm việc ở vị trí lập trình viên máy tính. Nhưng tòa cho rằng Ceglia đã không nhận quyền sở hữu vào thời điểm sản phẩm hoàn thành, mà để đến 6 năm sau, một khoảng thời gian quá dài để thừa nhận.

Ngoài ra, theo luật sư của Ceglia, cho rằng khi Mark Zuckerberg còn là sinh viên, anh đã vay của Ceglia 1.000 USD để xây dựng StreetFax. Sau đó, Ceglia và Zuckerberg thảo luận để xây dựng website lưu niệm cho sinh viên Havard. Ông cho rằng, hợp đồng giữ hai bên bao gồm cả Facebook.
Vụ việc chưa xử xong nhưng có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về Mark Zuckerberg bởi yêu cầu của nguyên đơn là quá vô lý.

Theo GenK

thuthuy

Trở lên trên