MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế eurozone tăng trưởng tồi tệ, lạm phát tại Anh tăng vọt

16-08-2011 - 16:51 PM | Tài chính quốc tế

Đồng euro hạ từ mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng USD sau thông tin trên, TTCK châu Âu giảm phiên đầu tiên trong 4 phiên gần đây.

Quý 2/2011, kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự báo của giới chuyên gia. Tăng trưởng kinh tế Đức quý 2/2011 gần bằng 0% khi khủng hoảng nợ châu lục trở nên tồi tệ hơn.

Cơ quan thống kê châu Âu công bố so với quý 1/2011, GDP thuộc 17 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng 0,2% trong quý 2/2011. Mức tăng trưởng này tồi tệ nhất từ khi châu Âu thoát khỏi suy thoái kinh tế vào cuối năm 2009. Các chuyên gia kinh tế đã dự báo kinh tế châu Âu tăng trưởng 0,3% trong quý 2/2011. So với cùng kỳ năm 2010, kinh tế châu Âu quý 2/2011 tăng trưởng 1,7%.

Đồng euro hạ từ mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng USD sau thông tin trên, TTCK châu Âu giảm phiên đầu tiên trong 4 phiên gần đây, chỉ số Stoxx Europe 600 hạ 1,1%. Đồng euro giao dịch với đồng USD phiên sáng hôm nay ở mức 1,4392USD/euro, hạ 0,4% trong ngày giao dịch.

Tháng 6/2011, xuất khẩu của khu vực đồng tiền chung châu Âu hạ 4,7% so với tháng trước đó khi xuất khẩu tăng trưởng 1,5%. Nhập khẩu giảm 41,%, thâm hụt thương mại lên 1,6 tỷ eur tương đương 2,3 tỷ USD từ mức 800 triệu euro trước đó.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh khẳng định bất ổn trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và TTCK thế giới tiềm ẩn rủi ro lớn với kinh tế Anh và có thể đẩy lạm phát lên trên mức mục tiêu 2%.

Trong nhận định mới đây, ông khẳng định: “Thật đáng lo về diễn biến mới trên TTCK thế giới. Có rủi ro căng thẳng trên thị trường tài chính, kinh tế Anh sẽ chịu tác động nặng nề.”

Tháng 7/2011, lạm phát tại Anh tăng vượt kỳ vọng, lên mức 4,4%. Giá cả hàng hóa quần áo và đồ giầy da, sửa chữa nhà ở và thuê nhà tăng vọt.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh khẳng định lạm phát có thể vượt 5% trong những tháng tới nhưng ông tin lạm phát sẽ ở dưới mức 2% nếu không chịu ảnh hưởng của yếu tố như giá năng lượng ở thời điểm hiện tại, ông tin lạm phát sẽ hạ nhiệt vào năm 2012.

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên