MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall "choáng" khi Google mua Motorola Mobility

16-08-2011 - 06:27 AM | Tài chính quốc tế

Dow Jones tăng hơn 200 điểm. Cổ phiếu Motorola tăng tới 56% khi Google chi 12,5 tỷ USD mua lại công ty này. Fed tuyên bố sẽ mua thêm trái phiếu nếu cần.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 213,88 điểm tương đương 1,9% lên 11.482,90 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 25,68 điểm tương đương 2,18% lên 1.204,49 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 47,22 điểm tương đương 1,88% lên 2.555,20 điểm.

TTCK hết sức lạc quan khi thông tin về hàng loạt các vụ mua bán & sáp nhập lớn được công bố. Chỉ số S&P 500 có 3 ngày tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 2009.

Cổ phiếu Motorola Mobility Holdings tăng 56% khi Google đồng ý chi 12,5 tỷ USD tiền mặt mua lại công ty này.

Cổ phiếu Bank of America tăng 7,9% khi ngân hàng này công bố ngừng hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế bằng cách bán bộ phận này tại Canada cho TD Bank Group và rời thị trường Anh và Ireland.

Cổ phiếu Exxon Mobil tăng 32,% khi giá năng lượng tăng mạnh.

Ông Jeffrey Saut, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Raymond James & Associates, cho biết: “Chúng tôi đã lại đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Bao lâu nay thị trường đã ở trong trạng thái quá bán. Tôi cho rằng các vụ mua bán & sáp nhập sẽ tiếp tục được tiến hành.”

Các chỉ số chính trên thị trường còn tăng điểm khi Fed tại Atlanta công bố Ngân hàng Trung ương sẽ có thể mua thêm trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ hoặc điều chỉnh quy mô bảng cân đối kế toán nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn nữa. Chủ tịch Fed tại Atlanta nói: “Nếu có thêm biện pháp được đưa ra, tôi đảm bảo Fed chưa hết vũ khí để ứng phó.”

Ngày 09/08/2011, chủ tịch Fed và các nhà hoạch định chính sách đã cam kết giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục trong khoảng từ nay đến ít nhất giữa năm 2013, khẳng định tăng trưởng kinh tế đang khá thấp hơn so với tính toán của giới chuyên gia. Giá trái phiếu chính phủ Mỹ phiên hôm qua hạ sau 3 tuần tăng liên tiếp đẩy lợi suất xuống thấp kỷ lục.

Ông Jack Ablin, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại tổ chức quản lý quỹ Harris Private Bank hiện đang giám sát tài sản khoảng 60 tỷ USD, nhận xét: “Thị trường đang phản ứng lại với sự hấp dẫn của cổ phiếu. Nhà đầu tư nhận thấy các công ty vẫn dám tiến hành các vụ thâu tóm lớn. Nếu giới quản lý lạc quan, nhà đầu tư cũng nên lạc quan.”

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên