MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNG: Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do hụt vốn lưu động

18-08-2011 - 00:48 AM | Doanh nghiệp

Nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 32,48 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần âm 226,41 tỷ đồng do công ty sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản cố định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã soát xét.

6 tháng đầu năm 2011, TNG đạt 486,24 tỷ đồng doanh thu thuần và 17,49 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 96% và LNST tăng 86%.

Điểm đáng chú ý trên báo cáo soát xét là lưu ý của đơn vị kiểm toán đối với báo cáo tài chính của công ty. Theo đó, báo cáo được lập trên cơ sở giả định công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2011, vốn lưu động bị thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Theo thuyết minh số 2, nợ phải trả ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 32,48 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 226,41 tỷ đồng do công ty sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản cố định. Công ty đã có kế hoạch bù đắp phần vốn thiếu hụt trên thông qua việc tiếp tục nhận được các khoản vay từ ngân hàng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Dựa trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2011, Ban giám đốc công ty đã đánh giá thận trọng và tin tưởng rằng công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý đến vụ hỏa hoạn ngày 27/5/2011 tại nhà máy Sông Công 2 đã gây hư hỏng một số hàng tồn kho và tài sản cố định với giá trị khoảng 49,7 tỷ đồng. Hiện tại, công ty đang theo dõi giá trị thiệt hại tại khoản mục tài sản ngắn hạn khác và đến thời điểm lập báo cáo thì công ty vẫn chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Lộc Anh

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên