MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng thực 8 tháng đã là 11,7%

01-09-2011 - 18:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Thông lệ các năm trước 8 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng hoàn thành 55 – 60% kế hoạch cả năm, thì năm nay con số này ước khoảng 70%. Sẽ không có chuyện dồn toa tín dụng cuối năm.

Đây là khẳng định của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2011.

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2011 tăng trưởng tín dụng thực của nền kinh tế là 11,7%. Khá bất ngờ, vì theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, kết quả 7 tháng đầu năm mới đạt 7,23%. Còn theo tài liệu được Bộ Kế hoạch & Đầu tư chuẩn bị cho chính cuộc họp này, tín dụng đối với nền kinh tế, tính đến ngày 19/8, cũng mới chỉ tăng 8,15% so với cuối 2010.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các báo hôm 23/8, Thống đốc cho biết số liệu thống kê của các ngân hàng thấp hơn so với thực tế đã cho vay.
 
Thống đốc đặt giả thiết đúng như tinh thần Nghị quyết 11 thì tăng trưởng tín dụng của năm nay không được vượt mức 20% mà con số đó là 18% thì dư địa tín dụng cho những tháng cuối năm cũng không còn nhiều.

Nếu so sánh với thông lệ của các năm trước thì 8 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng chỉ hoàn thành 55 – 60% kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm, thì năm nay con số này ước khoảng 70%. Do đó, sẽ không có chuyện “dồn toa” tín dụng ở những tháng còn lại của năm 2011.

Thống đốc khẳng định, thực hiện tinh thần Nghị quyết 11 thì không nhất thiết phải sử dụng hết mức tăng trưởng tín dụng (dưới 20%) như đã đề ra do phải cân đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi của báo giới về việc giảm lãi suất có mâu thuẫn với mục tiêu chính sách tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát hay không?

Thống đốc cho biết, hạ lãi suất không phải ý kiến chủ quan của những người làm chính sách mà đó là nhu cầu nội tại của nền kinh tế, ví dụ: Chỉ số CPI đã có chiều hướng giảm, lãi suất cao khiến các tổ chức tín dụng không thể cho vay ra… Đó là những yếu tố thực tiễn và khoa học để làm cơ sở cho việc hạ lãi suất.
 
“Điều hành của NHNN đã đảm bảo được quyền lợi của các bên tham gia thị trường” – Thống đốc nói.

Chí Thành – Thanh Hải

tungns1

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên