MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Mỹ chuẩn bị có gói kích thích việc làm mới

06-09-2011 - 07:21 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 8/2011, tăng trưởng việc làm tại Mỹ bằng 0, điều này không khỏi khiến người ta lo sợ về khả năng kinh tế Mỹ lại suy thoái.

Tổng thống Obama, sau khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông đã rơi xuống mức thấp kỷ lục do người Mỹ phẫn nỗ với tình trạng thất nghiệp cao và kinh tế tăng trưởng trì trệ, nhiều khả năng sẽ công bố gói hỗ trợ thị trường việc làm trước Quốc hội Mỹ phiên ngày thứ Năm.

Tháng 8/2011, tăng trưởng việc làm tại Mỹ bằng 0, điều này không khỏi khiến người ta lo sợ về khả năng kinh tế Mỹ lại suy thoái.

Những vấn đề về kinh tế đã khiến khả năng Tổng thống Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2012 trở nên thấp hơn, ông chắc chắn chịu áp lực rất lớn từ chính đảng của mình về việc đưa ra một kế hoạch giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trong bài phát biểu sắp tới vào ngày thứ Năm, Tổng thống Obama nhiều khả năng sẽ công bố nhiều chính sách khác nhau, tuy nhiên nhóm chính sách của ông có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ngay từ vòng Hạ viện với sự áp đảo thuộc về Đảng Cộng hòa.

Dưới đây là một số điểm quan trọng dự kiến Tổng thống Mỹ Obama sẽ đề cập đến trong bài phát biểu tuần này:

Chương trình phát triển các dự án công, sửa đường cao tốc và các tòa nhà tại trường học, nhận được sự đồng thuận của Đảng Dân chủ.

Xây dựng lại cơ sở hạ tầng trên khắp nước Mỹ và đưa công nhân xây dựng thất nghiệp trở lại làm việc.

Tuy nhiên phía Đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ các biện pháp học theo trường phái Keynes như của Tổng thống Obama, họ tuyên bố các biện pháp cũng sẽ chẳng phát huy tác dụng và nói đến việc kinh tế vẫn tăng trưởng yếu kém bất chấp gói kích thích 800 tỷ USD mà Tổng thống Obama và Đảng Dân chủ đã thông qua vào năm 2009.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng điểm chưa được của gói kích cầu năm 2009 chính là nó không đủ lớn để làm giảm đi lỗ hổng trong nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính năm 2007 – 2009.

Tuy nhiên người Mỹ đang rất quan tâm đến phát triển cơ sở hạ tầng và Tổng thống Obama có thể nhận được sự ủng hộ đối với một số đề xuất của ông.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên