MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones mất hơn 100 điểm trong nỗi lo nợ công châu Âu

07-09-2011 - 06:52 AM | Tài chính quốc tế

HSBC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2011 và 2012 xuống 2,6% và 2,8%.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 100,96 điểm tương đương 0,9% xuống 11.139,30 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 8,73 điểm tương đương 0,74% xuống 1.165,24 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 6,50 điểm tương đương 0,26% xuống 2.473,83 điểm.

Cổ phiếu tài chính mất tới 1,84% và nằm trong nhóm cổ phiếu ngành hạ điểm tồi tệ nhật. Cổ phiếu năng lượng hạ 1,36%; cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô hạ 0,98%; cổ phiếu công nghệ hạ 0,73%.

Đà giảm điểm của thị trường chững lại vào những phút cuối giờ giao dịch khi nhà đầu tư, trong đó bao gồm cả chuyên gia quản lý quỹ Mark Bronzo tại Security Global Investors mua vào sau khi bán mạnh. Ông lý giải: “Thị trường đã chịu chấn động mạnh và chúng ta sẽ đón nhận tin tức từ phía châu Âu cũng như nghe thông tin mới từ Tổng thống Obama.”

Thị trường lao động tăng trưởng trì trệ và niềm tin doanh nghiệp, người tiêu dùng đi xuống có thể khiến Tổng thống Obama và Fed đưa ra biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Obama đã yêu cầu tổ chức 1 phiên họp vào ngày mai tại Quốc hội Mỹ để công bố kế hoạch kích thích tạo việc làm của ông. Trong lá thư gửi chủ tịch Hạ viện John Boehmer, ông khẳng định nước Mỹ đương đầu với thách thức kinh tế lớn chưa từng có.

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới hạ phiên thứ 4 liên tiếp. Đồng franc suy yếu so với phần lớn các loại tiền tệ, mức hạ sâu nhất từ khi đồng euro được tạo ra, sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ áp dụng neo tỷ giá đồng franc vào đồng euro lần đầu tiên trong 3 thập kỷ và cam kết bảo vệ mục tiêu này với quyết tâm cao nhất.

Hôm qua HSBC Holdings đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2 năm tới và khẳng định bất kỳ kế hoạch kích cầu nào cũng chỉ phát huy hiệu quả hạn chế.

HSBC dự báo kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,8% trong năm 2012 trong khi đó dự báo công bố vào tháng 6/2011 lần lượt là 3% và 3,4% đối với năm 2011 và năm 2012.

Khối lượng giao dịch phiên hôm qua đạt 7,9 tỷ cổ phiếu trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên