MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một lý do để mua vàng

07-09-2011 - 13:02 PM |

Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng sụt chỉ xảy ra ngày một ngày hai, sau đó sẽ hồi phục trở lại vì giờ đây nó là nơi ẩn náu cuối cùng.

Nhà đầu tư tài ba Marc Faber mới đây nhận định vàng không có bong bóng bởi các ngân hàng trung ương đang in tiền nhiều hơn. Thị trường ngay lập tức đón nhận thêm 1 lý do chính đáng để tìm đến vàng là việc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) quyết định neo tỷ giá đồng Franc với Euro để giảm giá trị của đồng nội tệ.

Động thái từ SNB ngay lập tức đẩy vàng lên kỷ lục cao 1.923,7 USD/ounce chiều hôm qua, dù rằng giá sau đó sụt giảm khá mạnh bởi hoạt động chốt lời.

Trong 14 tháng qua, mà đúng hơn là từ khi Lehmon Brothers sụp đổ vào tháng 9/2008, đồng Franc Thụy Sĩ đã tăng theo đường Parabol vì bất ổn tài chính vây quanh các nước láng giềng, và cả Mỹ. Tuy nhiên, SNB giờ đây lo ngại rằng, đồng tiền không ngừng tăng sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế vốn dựa vào xuất khẩu. Đó là nguyên nhân ngân hàng công bố chính sách tích cực để giảm sức mạnh của đồng nội tệ.

Trong ngày hôm qua 6/9, tỷ giá của đồng Franc đã hạ 8%, trong khi giá vàng rời xa kỷ lục vì làn song bán tháo để cứu lỗ trên thị trường tiền tệ. Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng sụt chỉ xảy ra ngày một ngày hai, sau đó sẽ hồi phục trở lại.

David Rosenberg, chuyên gia kinh tế cấp cao đồng thời là chiến lược gia của Gluskin Sheff tại Toronto cho rằng: “Việc Nhật Bản ồ ạt can thiệp vào thị trường tiền tệ và Thụy Sĩ kiềm chế vai trò ẩn náu an toàn của đồng Franc, giờ đây chỉ có vàng mới là nơi ẩn náu cuối cùng”.

David Rodriqez, chiến lược gia định lượng của DailyFX tại New York cũng cho rằng, vàng đang ngày càng trở nên tin cậy hơn như một hầm trú ẩn an toàn.

Nhà đầu tư Dennis Gartman, tổng biên tập của tạp chí tài chính Gartman Letter dành cho nhà đầu tư Mỹ, từng suy đoán rằng các quốc gia nắm giữ vàng lớn sẽ bắt đầu bán ra. Nhưng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, ngay sau thông báo của SNB, ông lại cho rằng, đó là một sự kiện kỳ lạ và vàng đang hấp dẫn trở lại.

Ông Gartman cho biết thêm, ông lấy làm tiếc vì đã bán đi 2/3 vị thế của mình khi giá vàng phá vỡ mốc 1.900 USD/ounce. Ông khuyên nhà đầu tư nên giữ vàng bằng các đồng tiền ngoài USD bởi nó sẽ ổn định hơn.

David McAlvany, giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính McAlvany Financial Group thì cho rằng, các mối quan tâm về kinh tế hiện nay sẽ đưa dòng tiền nhiều hơn vào kim loại.

Nguyễn Hằng

hangnt

CNBC

Trở lên trên