MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng tuột mốc 47 triệu đồng, dân lại đổ xô đi mua

22-09-2011 - 15:55 PM | Tài chính - ngân hàng

Với tâm lý giảm thì mua nhiều, tăng thì bán mạnh, sáng nay, dọc theo tuyến phố Trần Nhân Tông lượng người đổ xô đi mua vàng khá đông.

Sáng nay 22.9, giá vàng trong nước giảm mạnh 300 nghìn đồng/lượng xuống mức 46,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua khiến người dân lại tiếp tục đổ xô đi mua vàng.

Với tâm lý giảm thì mua nhiều, tăng thì bán mạnh, sáng nay, dọc theo tuyến phố Trần Nhân Tông lượng người đổ xô đi mua vàng khá đông. Tại các điểm giao dịch vàng, số lượng các phương tiện xe máy, ôtô dừng đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường luôn chật kín chỗ.

Theo tìm hiểu của PV, những người đi mua vàng vào trong sáng nay chủ yếu mua để tích trữ kiếm lời. Chị Nhàn (Lê Đại Hành) chia sẻ: “ Sáng nay giá vàng giảm mạnh nên tôi tranh thủ đi mua để tích trữ, đợi khi vàng tăng giá thì bán ra kiếm chút lời”.

Cùng tâm lý trên, chị Hà (Hoàng Mai) cho biết: “Tôi không phải là dân kinh doanh, nhưng thấy vàng giảm thì đi mua lấy một ít để tích trữ. Hôm trước tôi cũng có mua một ít nhưng hôm nay thấy vàng xuống mạnh quá nên lại mua tiếp”. Chị cũng cho biết thêm, bây giờ gửi ngân hàng không lãi bằng mua vàng.

Càng về cuối phiên giao dịch buổi sáng, người dân đi mua vàng miếng càng đông. Tại điểm giao dịch vàng Bảo Tín Minh Châu, nhiều người phải xếp hàng ra cả ngoài hành lang để mua vàng miếng. Đối với vàng trang sức, lượng người mua cũng khá đông. Nhiều người phải chen lấn để mua hàng sợ đến chiều tăng giá.

Anh Đức (Kim Mã) chia sẻ: “Tôi đến đây cũng được một lúc rồi nhưng chen mãi vẫn chưa vào được. Mọi người đều tranh thủ mua nhanh vì sợ vàng lại tăng”.

Giá giảm mạnh cộng với thời điểm giờ là mùa cưới nên các cặp đôi cũng tranh thủ đi mua nhẫn cưới. Chị Liên (Ngọc Khánh) chia sẻ: “tháng sau mình mới cưới nhưng hôm nay vàng giảm nhiều quá nên tranh thủ đi mua”.

Anh Tuyển – nhân viên bảo vệ tại điểm giao dịch Bảo Tín Minh Châu cho biết: “ Số lượng người đến mua hàng trong sáng nay rất đông, có thể nói là đông nhất từ đầu tuần tới nay. Tâm lý chung của người dân là thấy vàng giảm nên đổ xô đi mua, tăng thì đi bán”. Anh cũng cho biết thêm, mỗi lần vàng lên xuống thất thường như thế này, nhân viên của cửa hàng được huy động ở mức tối đa. Bên cạnh đó, số lượng nhân viên bảo vệ của Phường cũng ra giúp sức giải tỏa ùn tắc giao thông mỗi dịp dân đi mua đông như thế này”.

Theo Tuệ Chi - Hồng Mây

Lao động

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên